Doanh nhân Phạm Hồng Điệp nhận Giải đặc biệt dành cho mô hình kinh tế tuần hoàn

Tại Hội nghị khoa học sáng tạo châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc mới đây, doanh nhân, luật sư Phạm Hồng Điệp đã vinh dự được Liên đoàn Liên minh WIPO châu Á - Thái Bình Dương, đại diện là Quỹ Sáng tạo Ả Rập - Xê Út, trao giải đặc biệt sáng tạo và được Ban tổ chức Hội đồng khoa học Hàn Quốc trao giải bạc.

Hội nghị khoa học sáng tạo châu Á - Thái Bình Dương diễn ra  tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham dự của 16 nước châu Á - Thái Bình Dương. Hơn 400 công trình khoa học sáng tạo hàng đầu châu Á đã được đem đến triển lãm. Đây là các thành tựu khoa học sáng tạo đã được bảo hộ trí tuệ. 

Chú thích ảnh
TS. Luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp (thứ 5 từ trái sang).

Đoàn Việt Nam mang đến với hội nghị những công trình đã đạt Giải Khoa học sáng tạo Việt Nam Vifotec năm 2021 và được Hội đồng khoa học của ban tổ chức (gồm các nhà khoa học, kinh tế hàng đầu châu Á) lựa chọn, trên cơ sở hồ sơ đề tài thực tiễn được gửi và qua hai vòng lựa chọn chấm điểm một cách khách quan.

Trong đó, công trình "Mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam", được triển khai bởi Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) đã được Liên đoàn Liên minh WIPO châu Á - Thái Bình Dương, đại diện là Quỹ sáng tạo Ả Rập - Xê Út, trao giải đặc biệt sáng tạo cho ông Phạm Hồng Điệp - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, vì đã xây dựng thành công mô hình này.

Công trình này của Tiến sĩ, Luật sư, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp cũng đã được Ban tổ chức Hội đồng khoa học Hàn Quốc trao giải bạc.

Chú thích ảnh
Đại diện đoàn Việt Nam lên nhận giải thưởng.

Đây là thành tựu lớn, ghi nhận sự đánh giá trí tuệ Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra các công trình của Công ty Gốm Đất Việt, công trình sáng tạo của Cục kỹ thuật quân đội, công trình sáng tạo của Viện Cơ khí nông nghiệp cũng được trao giải nhất, nhì cho từng lĩnh vực. 

Trước đó, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã được Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trao giải Nhì Sáng tạo khoa học Vifotec Việt Nam (giải quốc gia về sáng tạo khoa học kỹ thuật) cho đề tài "Xây dựng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền".

Đức Anh
Ưu việt của khu công nghiệp xanh nhìn từ Nam Cầu Kiền
Ưu việt của khu công nghiệp xanh nhìn từ Nam Cầu Kiền

Trong khi lĩnh vực bất động sản cũng như nhiều ngành kinh tế khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ở khu vực bất động sản công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp xanh được dự báo có được cơ hội thu hút đầu tư và phát triển hậu COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN