Dịch COVID-19 khiến các tập đoàn lớn 'điêu đứng'

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan nhanh trên khắp thế giới, kéo theo các nước phải áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm khống chế dịch bệnh, đang đẩy nhiều tập đoàn, công ty lớn lâm vào cảnh "điêu đứng".

Chú thích ảnh
Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong báo cáo ngày 13/5, Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản thông báo lợi nhuận ròng hằng năm giảm tới 36,5 % do doanh thu từ các sản phẩm điện tử và trò chơi thấp hơn. Tập đoàn này thậm chí còn không đưa ra dự báo cho năm nay do không thể chắc chắn về đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sony, lợi nhận ròng của tập đoàn trong tài khóa 2019 (kết thúc vào tháng 3 vừa qua) đạt 582,2 tỷ yen (5,4 tỷ USD). Lợi nhuận kinh doanh giảm 5,5% xuống còn 845 tỷ yen trong khi doanh thu giảm 4,7% xuống còn 8.300 tỷ yên. Dù nhu cầu về cảm biến ảnh dùng trong các camera của điện thoại di động tăng song doanh thu từ các mặt hàng điện tử và trò chơi - vốn cũng là một trong những thế mạnh của Sony đã sụt giảm đáng kể.

Sony cho biết dịch COVID-19 đã tác động tới doanh thu của các mặt hàng điện tử, do các nhà máy buộc phải ngừng sản xuất, đồng thời kìm hãm doanh số bán lẻ. Ước tính dịch COVID-19 đã kéo lợi nhuận kinh doanh của Sony giảm 68,2 tỷ yen. Dù trò chơi được tải xuống nhiều hơn song doanh thu từ kinh doanh âm nhạc lại giảm xuống do các sự kiện đều bị hủy bởi đại dịch COVID-19. Sony ước tính lợi nhuận kinh doanh của tập đoàn trong tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 3/2021) có thể thấp hơn 30% mức đạt được trong tài khóa 2019. 

Cùng ngày, tập đoàn du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới TUI cho biết có kế hoạch sa thải 8.000 nhân công để cắt giảm chi phí trong bối cảnh ngành "công nghiệp không khói" đang phải vật lộn với những tác động do dịch COVID-19 gây ra. Theo TUI, tổn thất hoạt động ròng của tập đoàn tại Đức trong quý II của tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 3 vừa qua) là 763,6 triệu euro (797 triệu USD). Để có thể vượt qua khủng hoảng, TUI đã phải cầu viện chính phủ. Đầu tháng 4 vừa qua, TUI đã ký kết thỏa thuận vay vốn bảo lãnh của chính phủ trị giá 1,8 tỷ euro.

Trong khi đó, ngân hàng ABN Amro của Đan Mạch đã thông báo khoản thua lỗ trị giá 395 triệu euro (khoảng 428 triệu USD) trong quý I/2020. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2019, ngân hàng này đạt lợi nhuận ròng lên tới 478 triệu euro. Cũng trong quý I/2020, lợi nhuận kinh doanh của ABN Amro đạt 624 triệu euro, ít hơn 17% so với mức 754 triệu euro trong năm 2019. Thống kê cho thấy thiệt hại của ABN Amro liên quan đến đại dịch ở mức 511 triệu euro.

Ngọc Hà (TTXVN)
Kinh tế Anh suy giảm kỷ lục do dịch COVID-19
Kinh tế Anh suy giảm kỷ lục do dịch COVID-19

Theo số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Anh công bố ngày 13/5, trong tháng 3, nền kinh tế Anh sụt giảm kỷ lục 5,8% so với tháng 2 do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm khống chế dịch bệnh lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN