Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Tuyên Quang

Tuyên Quang có diện tích rừng chiếm gần 85% diện tích tự nhiên, vùng lòng hồ rộng 8.000ha với nhiều cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình được kiến tạo bởi sông Gâm và sông Năng cùng dãy núi Pác Tạ hùng vĩ, chứa đựng nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái.

Được ví như "Hạ Long trên cạn", cảnh đẹp hồ Na Hang đưa du khách lạc vào xứ sở non nước huyền ảo, thơ mộng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa sắc tộc tại các khu vực có lợi thế và điều kiện phát triển loại hình du lịch này là huyện Na Hang, huyện Lâm Bình và phía Bắc huyện Chiêm Hóa với hình thức du lịch chính: Du lịch lòng hồ thủy điện Na Hang; Du lịch sinh thái gắn với cảnh quan, hang động, khu bảo tồn thiên nhiên; Du lịch văn hóa sắc tộc gắn với sinh thái nông nghiệp, văn hóa dân tộc ít người…

Tuyên Quang huy động thuyền chở người dân sau khi cầu Bắc Danh đứt cáp
Tuyên Quang huy động thuyền chở người dân sau khi cầu Bắc Danh đứt cáp

Sau khi cầu phao Bắc Danh bắc qua sông Gâm, nối thôn Bắc Danh và Nà Coóc xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang với Quốc lộ 2C bị đứt cáp vào ngày 29/6, huyện Na Hang đã điều thuyền du lịch từ hồ thủy điện Tuyên Quang phục vụ miễn phí người dân qua sông trong khi chờ sửa chữa cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN