Chật vật tìm không gian sống xanh giữa lòng thành phố

Những năm gần đây, mật độ dân số tại các quận trung tâm thành phố ngày càng gây áp lực lớn lên môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Các gia đình trẻ, vì thế, càng khao khát không gian xanh để có được một cuộc sống lành mạnh, đặc biệt cho con trẻ. Đây cũng là xu hướng phát triển bền vững cho các đại đô thị hiện đại.

Thiếu hụt không gian xanh trong nội đô

Theo nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Trang Nhung (ĐH Y tế công cộng) và cộng sự trong giai đoạn 2016-2018, nếu nồng độ bụi mịn PM2.5 trong trung bình 7 ngày tăng khoảng 39,4μg/m³ thì số ca trẻ em nhập viện vì viêm phổi tăng khoảng 5,3%. Với người lớn, một số nghiên cứu đang tiến hành cũng chỉ ra rằng nồng độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5, bụi PM10, và đặc biệt là SO₂cũng làm tăng nguy cơ nhập viện do bệnh đột quỵ và tắc nghẽn phổi mạn tính ở các Hà Nội.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là số lượng cây xanh cao trên 4 mét cùng diện tích mặt nước, ao hồ tại Hà Nội giảm mạnh trong những năm vừa rồi, khiến khả năng ngăn cản và phân tán bụi mịn trong không khí bị giảm đáng kể. Theo ông Phạm Ngọc Đăng – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu nhà nước số 07.11, diện tích đất cây xanh của bốn quận nội thành cũ của Hà Nội đã giảm 12%, diện tích mặt nước ao, hồ giảm 64,5%.

Anh Minh – 36 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Ra khỏi cửa là gặp cảnh tắc đường, khói bụi mù mịt. Cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng cố gắng cho các con đi dã ngoại để được vận động ngoài trời vì cả tuần trẻ con đã phải bó chân trong nhà rồi. Các con đang trong độ tuổi phát triển mà không có chỗ nào để đạp xe, chạy nhảy cả.”

Chú thích ảnh
Bãi cỏ rộng lớn, không gian xanh để con trẻ hòa mình với thiên nhiên là “của hiếm” tại trung tâm các đô thị lớn (Ảnh: Vinhomes Smart City)

Không gian tụ hội cây xanh, mặt nước hiếm có ngay giữa trung tâm phía Tây Thủ đô

Câu chuyện của gia đình anh Minh cũng là câu chuyện điển hình của nhiều gia đình trẻ hiện đang sống ở các đô thị lớn. Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản cho hay, khi chọn chốn an cư, “khách mua hỏi rất kỹ về các tiện ích nội khu, đặc biệt là mật độ xây dựng và diện tích cây xanh”. Họ sẵn sàng chi trả vì sức khỏe lâu dài của bản thân và gia đình.

Điển hình như anh Minh, chốn an cư mới mà gia đình anh lựa chọn là Grand Sapphire 3 - tòa căn hộ mở bán gần đây nhất của Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tòa căn hộ có cảnh quan nội khu xanh bậc nhất của đô thị lõi phía Tây Thủ đô “hạ gục” vợ chồng anh Minh ngay sau khi tìm hiểu. Bước ra khỏi nhà, không phải là tắc đường, khói bụi mù mịt nữa, mà là bể bơi ngoài trời phong cách resort rộng gần 1000m2, cùng hồ cảnh quan và những thảm cỏ, đường dạo bộ được phủ xanh như những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Khuôn viên nội khu rộng lớn dành tới 2/3 diện tích dành cho không gian xanh và mặt nước mang tới bầu không khí vô cùng thoáng đãng, trong lành cho các cư dân thoải mái dạo mát, chạy bộ mọi lúc.

Ngoài không gian xanh giúp cải thiện hệ hô hấp, các khu công viên, sân thể thao rộng rãi tạo điều kiện tăng cường và phát triển thể chất cũng sẽ mang lại sức ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt với con trẻ. Khi chuyển về GS3, hai bé con nhà anh Minh có thể thoải mái vận động, vui chơi tại sân chơi trẻ em chủ đề phi hành gia độc đáo mà không cần đề phòng xe cộ, khói bụi xung quanh. Trong khi đó, vợ chồng anh tranh thủ chơi tennis hoặc vận động ở sân tập gym ngoài trời kế bên.

Chú thích ảnh
Nội khu Grand Sapphire 3 sở hữu tới 8 sân thể thao, 1 sân tập gym ngoài trời, bể bơi phong cách resort gần 1000m2 và các sân chơi trẻ em đa chủ đề.

Có thể nói, sân thể thao là “đặc sản” nổi bật không chỉ với tòa căn hộ GS3, mà của toàn Đại đô thị Vinhomes Smart City. Chỉ vài phút kết nối nhanh chóng thông qua cầu vượt số 2 của dự án, gia đình anh Minh đã có đến hàng chục bộ môn tại bộ ba Công viên liên hoàn để luyện tập. Trên diện tích lên tới 16,3ha, cư dân toàn quyền lựa chọn phong phú loại hình thể thao tĩnh hoặc động: từ đạp xe địa hình, khiêu vũ, công viên gym ngoài trời với hơn 1000 chức năng, cho tới các vườn cờ, vườn thiền, công viên dưỡng sinh…

Chú thích ảnh
Bộ ba công viên liên hoàn tại Vinhomes Smart City sở hữu hàng chục sân chơi, sân thể thao đa dạng chủ đề, trong đó có Sân trượt Patin - được các cư dân nhí đặc biệt yêu thích.

Cầm trên tay Hợp đồng mua bán – “cuốn hộ chiếu” sẽ mở ra cuộc sống mới cho cả gia đình, anh Minh hào hứng chia sẻ: “Tôi rất hài lòng về quyết định thay đổi nơi ở của mình. Bọn trẻ con mê mẩn sân trượt patin, sân chơi ở Công viên trung tâm. Còn vợ tôi, một fan lâu năm của bộ môn Yoga, thì không rời nổi Công viên Zenpark. Cô ấy còn rủ các chị em Câu lạc bộ Yoga về tham quan, giao lưu. Cả nhà ai cũng háo hức đến ngày được chuyển về nhà mới”.

Vinhomes Smart City chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire
Vinhomes Smart City chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire

Ngày 28/9/2020, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire thuộc Đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN