Huawei lập kỷ lục bán hơn 200 triệu smartphone trong năm 2018

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei ngày 25/12 thông báo từ đầu năm đến nay đã bán được hơn 200 triệu chiếc điện thoại thông minh (smartphone), lập kỷ lục mới đối với công ty này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 3/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn số liệu thống kê của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết năm 2010, Huawei chỉ bán được khoảng 3 triệu chiếc smartphone. Như vậy, số lượng bán ra năm 2018 đã nhiều gấp 66,6 lần so với con số năm 2010.

Trong quý II và quý III năm 2018, Huawei đã vượt qua Tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ Apple trở thành nhà cung cấp smartphone lớn thứ 2 trên thế giới.

Giám đốc điều hành nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, ông Richard Yu, nhấn mạnh tập đoàn này hy vọng trở thành hãng tiên phong và dẫn đầu trong cuộc cách mạng điện thoại thông minh thế hệ mới, đưa Huawei trở thành một thương hiệu ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu.     

Huawei là nhà cung cấp giải pháp viễn thông hàng đầu thế giới, đồng thời là một trong những thương hiệu điện thoại thông minh lớn trên toàn cầu. Tập đoàn này được thành lập năm 1987 và có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Lần đầu tiên vượt qua đối thủ Apple về thị phần smartphone trong năm nay, Huawei còn đang mở rộng sang những lĩnh vực mới như phát triển điện tử, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, đặc biệt là phát triển mạng di động thế hệ thứ 5 (5G).

Minh Tâm (TTXVN)
Thụy Sĩ tin tưởng Huawei phát triển mạng 5G
Thụy Sĩ tin tưởng Huawei phát triển mạng 5G

Nhà cung cung cấp dịch vụ viễn thông tư nhân lớn nhất của Thụy Sĩ Sunrise và Swisscom - doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường viễn thông của nước này - đang cùng nhà sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là Huawei Technology lắp đặt hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển dịch vụ mạng 5G tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN