Hai đại diện sáng giá nhất trong phân khúc này chính là Huawei MediaPad T1 8.0 và Samsung Galaxy Tab3V.
Thiết kế
Về thiết kế, MediaPad T1 8.0 được đúc với nguyên khối kim loại cao cấp, giúp sản phẩm nhìn cứng cáp, mỏng và đẹp như một máy tính bảng cao cấp. Máy chỉ dày 7.9mm và nặng 360 gram. Mặt trước máy màu trắng, với màn hình lên tới 8 inch, khe loa, camera trước. Mặt sau được thiết kế bằng nhôm nhìn rất chắc chắn, với logo Huawei và camera chính. Máy được viền crôm sang trọng với cạnh phải là các nút điều chỉnh âm lượng và nút nguồn, hai khe cắm SIM và thẻ nhớ riêng biệt.
Thiết kế của MediaPad T1 8.0 có phần tinh tế hơn. |
Galaxy Tab 3V có cùng độ dày 7.9mm với MediaPad T1 8.0, nhưng lại nhẹ hơn một chút với 322g gram, tuy nhiên màn hình của mẫu máy tính bảng từ Hàn Quốc này chỉ là 7 inch. Mặt trước của Tab 3V cũng tương tự như MediaPad với màn hình, khe loa, camera trước nhưng có thêm các phím chức năng bên dưới. Mặt sau với thiết kế giả da, chống bám vân tay, mồ hôi, cùng với camera chính, loa ngoài và logo Samsung. Các nút điều chỉnh âm lượng, nút nguồn, khe cắm SIM và thẻ nhớ được bố trí ở hai cạnh máy.
Màn hình
Máy tính bảng MediaPad T1 8.0 của Huawei sở hữu màn hình lớn 8 inch, độ phân giải 1280x800, mật độ điểm ảnh 189 ppi. Với thông số này, MediaPad có thể mang lại cho người dùng màu sắc sống động, màn hình to giúp việc chơi game, xem phim cũng trở nên thoải mái hơn.
Màn hình trên MediaPad T1 8.0 hiển thị khá sắc nét với màu sắc sống động. |
Trong khi đó, Galaxy Tab 3V sở hữu màn hình nhỏ hơn (7 inch), cũng như độ phân giải có phần “kém cạnh”, chỉ 1024x600, mật độ điểm ảnh 169 ppi. Nhìn chung, người dùng vẫn có thể sử dụng chiếc máy tính bảng này cho các công việc thường ngày mà không gặp khó khăn gì.
Cấu hình
Máy tính bảng MediaPad T1 8.0 sử dụng chip ARM Cortex A7 (MSM 8210) 4 nhân, tốc độ 1.2 GHz lõi tứ Qualcomm, RAM 1 GB và ROM 8 GB. Máy cho những trải nghiệm tốt và thoải mái đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày.
Cấu hình so sánh giữa MediaPad T1 8.0 và Galaxy Tab3V. |
Trong khi đó, Galaxy Tab 3V được trang bị vi xử lý lõi tứ tốc độ 1.3 GHz đi cùng RAM 1 GB, chip đồ hoạ Mali-400MP. Ở mức cấu hình này, máy cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản hàng ngày.
Camera
Huawei trang bị camera chính khá khủng cho chiếc máy tính bảng của mình, với 5.0 MP, HD 720p, cho chất lượng hình ảnh sống động. Với cùng tầm giá, đây có thể là một trong những chiếc máy tính bảng có camera tốt nhất trên thị trường. Máy tính bảng của Samsung lại một lần nữa tỏ ra thua kém, với camera chính chỉ với 2.0 MP.
Chất lượng camera khá tốt của MediaPad T1 8.0 so với các sản phẩm cùng phân khúc. Ảnh: themobileindian.com |
Dung lượng pinMột lần nữa, Huawei MediaPad T1 8.0 lại gây ấn tượng với dung lượng pin lên tới 4.800 mAh, người dùng có thể thoải mái sử dụng chiếc máy tính bảng này cả ngày mà không quá lo ngại về việc mau hết pin.
Trong khi đó, pin của chiếc Galaxy Tab 3V chỉ là 3.600 mAh. Dung lượng này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ở mức độ trung bình mỗi ngày.
Giá cả
Hiện nay, MediaPad T1 8.0 có giá rất mềm, chỉ 2.990.000 đồng, rẻ hơn so với mức giá 3.290.000 đồng của Galaxy Tab 3V.