Chinh phục bầu trời cùng khinh khí cầu Stratobus

Bay cao hơn thiết bị bay không người lái nhưng thấp hơn vệ tinh, khinh khí cầu Stratobus nổi lên là một ứng cử viên công nghệ đáng gờm trong giấc mơ chinh phục bầu trời của con người.

Được thiết kế để hoạt động trên tầng bình lưu ở độ cao 20 km so với mặt đất, khinh khí cầu không gian Stratobus với trọng lượng khoảng 5 tấn, dài 100 m và đường kính tối đa 33 m, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để hoạt động.



Vũ Anh (Theo Sputnik)
Xe tự lái Google "bẫy người" để tránh gây án mạng
Xe tự lái Google "bẫy người" để tránh gây án mạng

Ông lớn công nghệ Google vừa có sáng chế mới - khoác "lớp áo đặc biệt" cho xe tự lái có thể dính người, giúp người đi bộ tránh bị mất mạng nếu xảy ra va chạm với xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN