80% người dân Hàn Quốc lo ngại về sự lệ thuộc về các thiết bị thông minh

Cứ 10 người Hàn Quốc thì có 8 người cho rằng con người đang trở nên quá lệ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính bảng trong cuộc sống hằng ngày. Đây là kết quả thăm dò do công ty nghiên cứu thị trường Embrain thực hiện và công bố ngày 30/9.

Chú thích ảnh
82,8% số người cho rằng xã hội Hàn Quốc đang quá lệ thuộc vào các thiết bị thông minh. Ảnh: yonhapnews

Embrain tiến hành khảo sát hồi tháng 6 vừa qua với sự tham gia của 1.000 người trong độ tuổi tử 19 đến 59, theo đó 82,8% số người được hỏi cho rằng xã hội đang quá lệ thuộc vào các thiết bị thông minh. Có 54,7% người được hỏi cho biết bản thân họ lệ thuộc vào các thiết bị thông minh. Trong khi đó, 72% cho biết họ số người cho biết họ có thói quen sử dụng điện thoại thông minh khi có thời gian rảnh rỗi. Tỷ lệ này tăng so với 61,5% năm 2016. 

Cũng trong cuộc khảo sát này, Embrain tìm hiểu các hoạt động chính của người dùng trên các thiết bị thông minh, theo đó nhắn tin trò truyện chiếm 69,7%, xem tin tức và mua sắm qua mạng lần lượt chiếm 54,1% và 48,6%.  

Có hơn 50% được hỏi cho biết họ ý thức được rằng cần phải từ bỏ các thiết bị thông minh, trong khi 66,8% muốn tham gia các hoạt động có thể giúp họ giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị thông minh.

Tại Hàn Quốc, điện thoại thông minh dường như là "vật bất ly thân" bởi mọi sinh hoạt của người dân nước này đều gắn liền với chức năng của chiếc điện thoại với ứng dụng như một thẻ căn cước, vé xe buýt, thẻ ngân hàng,...

Không thể phủ nhận điện thoại thông minh là phát minh lớn nhất của nhân loại, giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, việc con người quá lệ thuộc vào thiết bị cũng gây tác hại. Nhiều học giả từng chỉ ra rằng việc lạm dụng thiết bị thông minh làm giảm chức năng não bộ, khiến con người ít giao tiếp...

Lan Phương (TTXVN)
Facebook bị tấn công: Người dùng Việt Nam cần đổi ngay mật khẩu
Facebook bị tấn công: Người dùng Việt Nam cần đổi ngay mật khẩu

Sáng 29/9, hàng loạt tài khoản dùng facebook tại Việt Nam bị đăng xuất khỏi ứng dụng, không truy cập được. Theo các chuyên gia, tình trạng này nhiều khả năng liên quan đến vụ tấn công mạng mà Facebook vừa công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN