Phú Thọ: Đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 7/3, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ. Ảnh tư liệu: Trung Kiên/TTXVN

Theo đó, Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh cần chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm nguồn cung hàng hóa trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế và người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bình ổn giá.

Các đơn vị chỉ thực hiện mua bán, kinh doanh, phân phối các trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh khi chưa đủ điều kiện... qua đó nắm bắt, kịp thời xử lý triệt để.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tăng cường truyền thông thường xuyên và sâu rộng tới cộng đồng về việc không tự ý mua và sử dụng kit xét nghiệm kháng nguyên SARS- CoV-2 khi chưa cần thiết. Người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc kháng virus điều trị COVID-19 không được cấp phép, không rõ nguồn gốc, không chính thống trên mạng xã hội; chỉ mua và sử dụng kit xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 nhanh, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành theo hướng dẫn và đơn của bác sỹ.

Thanh tra Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh... tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chú trọng các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, kit xét nghiệm SARS-CoV-2, thuốc kháng virus điều trị COVID-19; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Phòng Y tế các huyện, thị, thành phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, các trung tâm y tế hai chức năng trên địa bàn chỉ đạo các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên đơn vị, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện nghiêm việc niêm yết giá các mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm đến người dân.

Hiện tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai các biện pháp tạm thời đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, từ ngày 7/3 đến hết ngày 18/3, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ chỉ thực hiện tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.phutho.gov.vn. 

Đối với các thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2; nếu tổ chức, cá nhân thực sự cần thiết phải trực tiếp thực hiện tại Trung tâm, liên hệ qua số hotline 0210.2222.555 nhánh 123 để được bố trí sắp xếp đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã có kết quả giải quyết, Bưu điện tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên hệ với các tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ, nhận kết quả, hạn chế giao dịch trực tiếp đối với những thủ tục chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 6/3 đến 18 giờ ngày 7/3, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 4.326 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.897 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa đã được quản lý; 2.429 trường hợp mắc mới cộng đồng.

Đánh giá cấp độ dịch theo cấp xã, phường, thị trấn (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 218/QĐ-BYT, ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế): Phú Thọ không có xã/phường ở cấp độ 4; 206 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3; 8 xã/phường ở cấp độ 2 và 11 xã/phường còn lại ở cấp độ 1. Hiện Phú Thọ có 98,8% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; 96,7% trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Phú Thọ chuyển chế độ phòng, chống dịch COVID-19 theo 4 cấp độ
Phú Thọ chuyển chế độ phòng, chống dịch COVID-19 theo 4 cấp độ

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 23/2, tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN