Ngày 13/8, Hà Nội có thêm 101 ca mắc mới COVID-19, xét nghiệm diện rộng bóc tách F0 phát huy hiệu quả

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến tối 13/8, thành phố ghi nhận thêm 101 ca mắc mới COVID-19 ở 3 chùm ca bệnh trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: TTXVN

Chùm sàng lọc ho, sốt (8 ca):

N.Đ.T, nam, sinh năm 1993, Phúc La, Hà Đông làm nghề giao hàng của Viettel Post tại khu vực Thanh Xuân. Ngày 12/8, ca bệnh có biểu hiện ho, sốt nhẹ, ăn không ngon, đi khám tại Bệnh viện Quân Y 103, được làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

H.Â.H, nữ, sinh năm 1988, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì. Ngày 12/8, ca bệnh được lấy mẫu sàng lọc theo kế hoạch xét nghiệm cho người nguy cơ cao của thành phố, cho kết quả dương tính.

Đ.T.H, nữ, sinh năm 1994, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Ngày 10/8, ca bệnh xuất hiện sốt, đau họng, đau đầu. Ngày 12/8, đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.V.C, nam, sinh năm 1952, Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình. Ngày 12/8, ca bệnh đến Bệnh viện Đại Học Y chăm người nhà, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, có kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1956, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, làm giúp việc tại tổ 7 thị trấn Đông Anh. Ngày 10/8, ca bệnh xuất hiện ho, sốt, ngày 12/8 đến khai báo tại trạm y tế được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

T.K.H, nam, sinh năm 1997, Đặng Trần Côn, Quốc Tử Giám, Đống Đa, là người được lấy mẫu xét nghiệm theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh N.V.T, nam, sinh năm 1983; L.T.T, nữ, sinh năm 1985 đều ở thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì. Ngày 10/8, các ca bệnh xuất hiện triệu chứng của bệnh như mệt mỏi, sốt cao, rát họng, ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (1 ca): Đ.G.H, nam, sinh năm 2012, ngõ 393 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của P.T.N, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tại nhà. Ngày 12/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho, sốt thứ phát (92 ca):

Bốn ca bệnh N.P.A.M, nữ, sinh năm 2016; L.T.L, nữ, sinh năm 1974; T.T.H, nữ, sinh năm 1979; N.Q.H, nam, sinh năm 1978. Các ca bệnh ở Đội Cấn, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 10 - 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.C, nam, sinh năm 1984, Đa Tốn, Gia Lâm, là F1 V.Đ.T, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 11/8, ca bệnh xuất hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1988, Đa Tốn, Gia Lâm, là F1 của N.V.C, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 11/8, ca bệnh xuất hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.T, nam, sinh năm 1959, Nam Hồng, Đông Anh, là F1 của Đ.T.B, được chuyển cách ly tập trung ngày 7/8, xét nghiệm âm tính. Ngày 10/8, ca bệnh xuất hiện sốt, ho, đau họng, được chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.P, nữ, sinh năm 1973, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của V.T.H. Ngày 10/8, xuất hiện sốt, ho, đau họng, đau đầu, được chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.C, nữ, sinh năm 1990, Quang Trung, Hà Đông, là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính; ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.B.T, nam, sinh năm 1995, Cấn Hữu, Quốc Oai, là F1 của N.T.H, đã được cách ly tập trung. Sau khi hết cách ly tập trung, ca bệnh tiếp tục cách ly tại nhà, ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc có kết quả dương tính, lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính.

Đ.M.H, nam, sinh năm 1979, Phúc La, Hà Đông, là F1 của V.Đ.T, được cách ly tập trung, ngày 11/8 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết dương tính.

T.T.T.N, nữ, sinh năm 1981, Quốc Tử Giám, Đống Đa, là F1 của V.Đ.T, được cách ly tập trung, ngày 12/8 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết dương.

N.V.T, nam, sinh năm 1992, Đại Kim, Hoàng Mai, là F1 của V.Đ.T, được cách ly tập trung, ngày 10/8 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết dương tính.

Hai ca bệnh 14. P.T.X, nữ, sinh năm 1947; H.V.U, nam, sinh năm 1944. Các bệnh nhân đều ở Bạch Đằng, Ha Bà Trưng, là F1 của P.V.T, đã được cách ly tập trung, sau đó bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc có kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính.

T.B.D, nữ, sinh năm 1985, Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, F1 của T.Đ.V, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly từ ngày 3/8. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh N.T.T.N, nữ, sinh năm 2004, thôn Bản, Hữu Bằng, Thạch Thất; P.L.V.K, nam, sinh năm 2015, thôn Sen, Hữu Bằng, Thạch Thất. Cả hai ca bệnh là F1 của N.T.T.H, được lấy mẫu ngày 25/7 kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 12/8 có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 13/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hai ca bệnh K.T.H.L, nữ, sinh năm 1995, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất; K.T.C, nữ, sinh năm 1995, chùa Tây Phương, Phùng Xá, Thạch Thất. Hai ca bệnh là F1 của N.T.L, đã được lấy mẫu ngày 25/7 kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 12/8 có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu, ngày 13/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hai ca bệnh Đ.X.H, nam, sinh năm 1990; L.T.H, nữ, sinh năm1992. Hai ca bệnh ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, là F1 của N.M.P. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.K, nam, sinh năm 1977, Thụy Lâm, Đông Anh, làm việc tại công ty CASA, là F1 của các ca bệnh dương tính trước đó, được cách ly tập trung và lấy mẫu lần 1 âm tính từ ngày 4/8. Ngày 12/8 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh D.L.M.T, nam, sinh năm 2000; N.T.H, nữ, sinh năm 1953. Các ca bệnh ở tổ 7, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của N.T.T. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh L.T.H, nữ, sinh năm 1962; N.T.L, nữ, sinh năm 1966. Các ca bệnh ở 460 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của N.V.C. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1969, Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của Đ.X.H. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh V.M.H, nam, sinh năm 1973; V.H.H, nam, sinh năm 2005. Hai ca bệnh ở Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.H. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai ca bệnh N.M.A, nam, sinh năm 2010; N.H.A, nữ, sinh năm 2010. Các ca bệnh ở Đội Cấn, Ba Đình, sống trong khu vực phong tỏa và là F1 N.Q.H. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

N.K.H, nữ, sinh năm1995, Phương Canh, Nam Từ Liêm, là F1 của H.V.T. Ngày 2/8, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quẩ dương tính.

N.T.L, nam, sinh năm 2006, Trung Văn, Nam Từ Liêm, là F1 của T.T.P. Ngày 3/8, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

N.T.L, nữ, sinh năm 1958, Đại Áng, Thanh Trì, là F1 của N.T.C. Ngày 1/8, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 11/8, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.T.T.H, nữ, sinh năm 1999, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.T.H. Ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày8/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 11/8, xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng, ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

L.T.Q, nam, sinh năm 2003, Cam Thượng, Ba Vì, là F1 của L.T.N. Ngày 27/7, được chuyển cách ly tập trung, đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

55 ca bệnh được ghi nhận trong chiều 13/8 tại huyện Thanh Trì (15 ca), quận Hai Bà Trưng (11 ca), huyện Thường Tín (10 ca); quận Đống Đa (4 ca), huyện Gia Lâm (3 ca ở xã Đa Tốn), quận Hoàn Kiếm (2 ca), huyện Đông Anh (4 ca), quận Hoàng Mai (3 ca), quận Ba Đình (1 ca tại phường Đội Cấn), huyện Phú Xuyên (1 ca tại xã Chuyên Mỹ), quận Hà Đông (1 ca tại phường Kiến Hưng)

Như vậy, tính từ ngày 29/4, Hà Nội có 2.126 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.178, số mắc là đối tượng đã được cách ly 948.

Thực hiện triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao ngoài ổ dịch, tính từ ngày 10/8 đến sáng 13/8, Hà Nội đã lấy được tổng cộng 227.811 mẫu (125.890 mẫu là người tại các khu vực nguy cơ; 101.921 mẫu là người nguy cơ). Kết quả đã có 104.112 mẫu có kết quả âm tính, 18 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua sàng lọc diện rộng, đã có trường hợp xuất hiện triệu chứng đau đầu, ho, mệt mỏi trước khi được xét nghiệm theo diện sàng lọc đối tượng nguy cơ và khu vực nguy cơ.

Chính vì vậy, ngành y tế Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ với y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí.

L. Sơn/Báo Tin tức
Hà Nội: Người đứng đầu quận, huyện chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm việc quét mã QR
Hà Nội: Người đứng đầu quận, huyện chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm việc quét mã QR

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN