Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng cúm mùa cho người dân tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
CDC Mỹ cho biết rằng gần 8% số lượt khám bệnh về đường hô hấp tại các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoại trú, bao gồm các phòng khám cấp cứu và phòng khám bác sĩ, trong tuần này là những người bị cúm. Đây là con số tồi tệ nhất được ghi nhận trong mạng lưới giám sát cúm của CDC kể từ cuối năm 2009.
Theo số liệu mới nhất, nước Mỹ đã ghi nhận ít nhất 24 triệu ca mắc bệnh trong mùa cúm năm nay với 310.000 ca nhập viện điều trị và 13.000 ca tử vong do cảm cúm. Những con số này đánh dấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Điều đó đã đẩy tình hình chung của các bệnh về đường hô hấp lên mức "rất cao" lần đầu tiên trong mùa này, mặc dù làn sóng dịch bệnh COVID-19 đang giảm dần trong những tháng gần đây.
Dữ liệu do CDC thu thập từ các phòng xét nghiệm cho thấy 31,6% các ca xét nghiệm trong tuần trước có kết quả dương tính với cúm, gần gấp đôi mức 18,2% ở mức đỉnh điểm của mùa trước.
CDC cũng cho biết hầu hết các bang tại Mỹ đều đang ghi nhận dịch bệnh cúm đang ở mức "cao" hoặc "rất cao", mặc dù tại một số bang hiện có thể đã đạt đến đỉnh điểm và có xu hướng giảm xuống. Các nhà phân tích dịch bệnh của CDC Mỹ dự đoán rằng các ca nhiễm cúm có khả năng vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng ở 15 bang, trong khi đó hầu hết các bang còn lại đang ghi nhận ở mức duy trì ổn định hoặc bắt đầu có xu hướng giảm.
Kentucky là một trong những bang mà dịch cúm đang được dự báo có chiều hướng tăng trong thời gian tới. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa nhi về bệnh truyền nhiễm Kris Bryant cho biết bà nhận thấy số lượng ca dương tính cúm ở trẻ em đang ở mức cực kỳ cao. Bà cho biết rằng chỉ trong tuần trước tại Bệnh viện Nhi Norton đã có 3.000 ca dương tính và sự gia tăng này là một vấn đề rất đáng lo ngại.
Bà Bryant nói rõ rằng người dân chủ yếu chỉ xem cúm mùa như là một căn bệnh do virus đường hô hấp gây ra nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không nhận ra nó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng co giật ở trẻ em, thậm chí là gây viêm não trong một vài trường hợp. Bà nói thêm rằng các bác sĩ nhi khoa đã báo các về những trường hợp như trên trên toàn quốc.
Sự bùng phát của bệnh không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống y tế mà còn tác động mạnh đến giáo dục. Một số trường học trên khắp nước Mỹ đã buộc phải hủy lớp học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan, khi mà các bệnh đường hô hấp, trong đó có cảm cúm, đang tăng vọt.
Theo CDC, tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở trẻ em đang ở mức thấp nhất trong 6 năm qua. Năm nay, chưa đến một nửa số người Mỹ được tiêm vaccine cúm. Bà Bryant nghi ngờ rằng sự do dự tiêm phòng vaccine của người dân có thể là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ bao phủ vaccine giảm sút như hiện nay. Trước tình hình này, CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa cúm hằng năm. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng.
Tuy vậy dịch cúm mùa hiện nay không giống như đại dịch cúm lợn năm 2009. Các xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm trên khắp cả nước cho thấy các trường hợp nhiễm cúm múa hiện nay vẫn được xác định là do các biến thể theo mùa thông thường của virus chứ không phải là một chủng mới có nguồn gốc từ động vật.
Không chỉ phải chống chọi virus gây dịch cúm, nước Mỹ còn đang đối mặt làn sóng lây nhiễm của một loạt virus khác như norovirus (virus gây nôn mửa và tiêu chảy), virus gây bệnh COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV). Sự chồng chéo của các loại virus này đã góp phần làm tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.
Bên cạnh đó tại Mỹ, các trang trại gia súc cũng đang phải vật lộn với sự gia tăng kỷ lục của dịch cúm gia cầm H5N1 và nước này cũng mới ghi nhận một chủng virus mới có khả năng gây chết người đã lây lan sang bò sữa. Tuy vậy, số trường hợp mắc cúm gia cầm của người dân tại Mỹ vẫn được ghi nhận khá thấp. Các cuộc điều tra về dịch H5N1 đã chỉ ra mối liên hệ giữa các trường hợp nhiễm bệnh với việc tiếp xúc trực tiếp với động vật bị bệnh, chứ không phải lây truyền từ người sang người.