Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Trong hướng dẫn mới ban hành, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.
Sở Y tế tỉnh Sơn La vừa ban hành Thông báo số 379/TB-SYT điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo các tiêu chí tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.
Tại hội nghị giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre chiều 2/12, ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trong 7 ngày gần đây số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, trung bình 416 ca/ngày, cao hơn 6,5 lần so với đỉnh dịch tháng 7/2021 (dưới 55 ca/ngày). Hiện toàn tỉnh không còn địa phương "màu xanh", tương ứng cấp độ 1 - "nguy cơ thấp".
Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 18h ngày 2/12, địa phương ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, trong đó có 5 ca trong cộng đồng là giáo viên, học sinh thuộc xã vùng biên Bản Lầu (huyện Mường Khương) và chưa rõ nguồn lây.
Chiều 2/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức họp với các địa phương trong tỉnh nhằm rà soát công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, số ca mắc dịch COVID-19 liên tục tăng cao với trên 500 ca mỗi ngày.
Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên.
UBND tỉnh Ninh Thuận đang tập trung phân tích, đánh giá nhằm xác định kỹ các nguy cơ bên ngoài, nguy cơ bên trong về năng lực, kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 để có biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả, thích ứng an toàn.
Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau gia tăng, đáng quan tâm là số ca ghi nhận mới trong cộng đồng vẫn chưa ‘‘hạ nhiệt’’.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hoằng Hóa, liên quan đến sự việc 86 học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện có phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 phải nhập viện theo dõi trong ngày 1/12, đến 10 giờ ngày 2/12, tất cả các cháu đã xuất viện về nhà, sức khỏe ổn định.
Nhằm hỗ trợ nhân viên y tế ở các địa phương của Tây Ninh giảm tải trong việc quản lý, tiếp nhận thông tin và theo dõi F0 điều trị tại nhà, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh vừa bổ sung chức năng “khai báo F0” và “khai báo sức khỏe F0” trên ứng dụng Tây Ninh Smart tại nhà.
Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 30/11 đến 18 giờ ngày 1/12, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 64 ca mắc COVID-19 mới.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 mới, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, trong đó 56 trường hợp lây nhiễm trong tỉnh và 48 trường hợp là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác.
Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 1/12, Lào Cai ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, trong đó, có 2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây, đều là giáo viên trên địa bàn huyện Mường Khương.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Ninh Thuận tập trung xác định các “điểm nóng” thông qua nhận diện các “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ra văn bản số 8730/UBND-VX3, phê duyệt Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ 18 giờ ngày 29/11 đến 18 giờ ngày 30/11, toàn tỉnh ghi nhận 860 ca F0 mới, trong đó có 350 ca trong cộng đồng. Đây là ngày tỉnh ghi nhận số ca F0 cao nhất từ khi bùng phát dịch đến nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có công văn chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc cách ly, điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 (F0) không có triệu chứng.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bình Phước đang chuẩn bị các phương án ứng phó trong tình huống có 5.000 ca mắc COVID-19 cần được chăm sóc y tế.
Ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho gần 66.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Diệp cho biết, khi việc phòng, chống dịch đang chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, tất cả các huyện, thành, thị xã trong tỉnh đã tổ chức điều trị F0 tại nhà.