Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Tính từ 16 giờ ngày 27/11 đến 16 giờ ngày 28/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, công bố 190 ca tử vong.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa công bố đánh giá cấp độ dịch đến hết ngày 26/11. Theo đó, 2 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4028/QĐ-UBND quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn thành phố. Quy định này nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo chặt chẽ, chủ động và có hiệu quả trong quản lý F0 tại nhà và cộng đồng.
Tỉnh Yên Bái đang triển khai hàng loạt biện pháp khẩn khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, kiểm soát số bệnh nhân nặng, giảm số ca tử vong, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới đã được triển khai.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, ngày 27/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 716 ca mắc mới qua xét nghiệm RT-PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ. Số ca mắc toàn tỉnh tăng 1,3% so với ngày 26/11.
Tính từ 16 giờ ngày 26/11 đến 16 giờ ngày 27/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, công bố 148 ca tử vong.
Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 26/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong 24 giờ qua là 38 trường hợp.
Ngày 26/11, Hà Nội ghi nhận 264 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 29 quận, huyện. Trong đó số ca cộng đồng là 130 ca, trong khu cách ly là 111 ca và khu phong tỏa 23 ca.
Tính từ 16 giờ ngày 25/11 đến 16 giờ ngày 26/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó tiếp tục là TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, và An Giang.
Bác sỹ Chuyên khoa II Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, đến hết ngày 25/11, toàn tỉnh đã có 498.328 người từ 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 98,4% tổng số người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương; trong đó 459.502 người tiêm đủ 2 liều (đạt 90,4%).
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 25/11, Hải Dương có 60 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, được ra viện.
Ngày 25/11, Sở Y tế Hà Nội có hướng dẫn việc phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19, trong đó hướng dẫn điều trị cho các ca bệnh có tình trạng hoặc bệnh lý chuyên khoa đặc biệt kèm theo như người nước ngoài, nhi khoa, sản khoa, ngoại khoa, chạy thận chu kỳ, tâm thần...
Ngày 25/11, Hà Nội ghi nhận 285 ca bệnh dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 27 quận, huyện. Trong đó số ca cộng đồng là 122 ca, trong khu cách ly là 125 ca và khu phong tỏa 38 ca.
Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, dù Thành phố đã có rất nhiều biện pháp nhưng trong những ngày qua số F0 có chiều hướng tăng nhẹ và sẽ còn tăng trong những ngày tới.
Tính từ 16 giờ ngày 24/11 đến 16 giờ ngày 25/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó tiếp tục là TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tây Ninh.
Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong đã ký văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh quản lý F0 cách ly tại nhà.
Ngày 25/11, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Thời gian gần đây, một số địa phương có thông tin cho biết có những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn mắc bệnh với tỷ lệ khá cao và có cả trường hợp tử vong.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, để tạo miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, thời gian tới, ngành Y tế đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ vaccine trên phạm vi toàn tỉnh.