Bắc Giang phát hiện ổ dịch với nhiều ca mắc là học sinh tiểu học

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ngày 31/12, trên địa bàn tỉnh phát hiện ổ dịch COVID-19 tại Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.
Chú thích ảnh
 Lấy mẫu xét nghiệm người dân thôn Cầu, xã Tự Lan, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN

Tính đến 14 giờ ngày 31/12, tại ổ dịch này đã ghi nhận 27 trường hợp mắc COVID-19 gồm 26 học sinh ở các cấp học và một giáo viên dạy Tiếng Anh là người nước ngoài.

Ca bệnh phát hiện đầu tiên là một học sinh lớp 4 vào chiều tối 30/12/2021 có biểu hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng Anh đang tạm trú tại chung cư Quang Minh (thành phố Bắc Giang) có đi đến tỉnh Bắc Ninh trong thời gian gần đây.

Xác định ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên phức tạp với số lượng F0 lớn, sẽ tăng trong những ngày tới vì chủ yếu là học sinh chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, các cấp chính quyền, ngành chức năng thành phố Bắc Giang khẩn trương thực hiện biện pháp khoanh vùng dập dịch, truy vết trường hợp liên quan. Trước mắt, học sinh 3 trường trên địa bàn phường Ngô Quyền tạm ngừng đến trường. Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (trên 1.700 người) cùng với đó là phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn toàn bộ chung cư Quang Minh.

Thời gian gần đây, Bắc Giang liên tiếp phát hiện ổ dịch tại các trường học. Điển hình, ngày 24/12/2021, tỉnh phát hiện ổ dịch tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Vôi số 2 (huyện Lạng Giang) với 11 F0 là học sinh, giáo viên chưa xác định chính xác nguồn lây; ổ dịch tại Trường Mầm non Đồng Cốc (huyện Lục Ngạn) với 16 F0. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, xử lý dập dịch không để lây lan ra cộng đồng.

Phương Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.