Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Nhà chức trách Mông Cổ ngày 5/9 cho biết nước này đã ghi nhận 1 ca mắc bệnh dịch hạch.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Hải Dương), đến hết ngày 4/9, tất cả 1.624 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các ca bệnh ở ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi, 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đã qua 2 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính đối với SARS-CoV-2, đồng thời cũng đã hết thời hạn cách ly.
Ngày 4/9, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện Chư Păh vừa phát hiện ba trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
Sáng 4/9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 13 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung, bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp khi số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng dần.
Sáng 4/9, Ông Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tại khu vực ca bệnh sinh sống.
Ngày 3/9, hai bệnh nhân COVID-19 số 385 và 930 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau 3 - 4 lần xét nghiệm âm tính liên tục với virus SARS-CoV-2 đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe bình thường.
Ngày 3/9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành Y tế đã cách ly tập trung 33 người liên quan đến trường hợp một công dân Việt Nam có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
Ngày 2/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 5857/KH-UBND về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch lây lan trên địa bàn thành phố.
Chiều 1/9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và cho 2 bệnh nhân số 833 và 861 xuất viện.
Ngày 1/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố chữa khỏi COVID-19 cho 6 bệnh nhân, trong đó có 5 bệnh nhân được xuất viện gồm: 440, 472, 874, 992, 1018.
Các nhà khoa học Thụy Điển đã tạo ra bản đồ đầy đủ đầu tiên về các tế bào miễn dịch của muỗi, đồng thời phát hiện một loại tế bào mới có thể đóng vai trò quan trọng giúp loài muỗi chống lại bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.
Ngày 28/8, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã công bố bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi và trao giấy ra viện cho bệnh nhân.
Ngày 28/8, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết, toàn bộ 37 bệnh nhân tại tỉnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu đều đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.
Chiều 28/8, các cơ sở y tế của thành phố Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho 23 bệnh nhân xuất viện, sau khi có kết quả âm tính từ 3 - 5 lần với virus SARS-CoV-2.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Việt Nam hiện ước tính vẫn còn khoảng 40.000 người nhiễm HIV sống trong cộng đồng mà họ chưa biết tình trạng nhiễm HIV của họ.
“Chống dịch lần nay khó hơn, ngành Y tế phải nỗ lực gấp 2 - 3 lần”, là nhắn nhủ của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tới toàn thể cán bộ trong ngành tại giao ban trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước ngày 27/8, tại điểm cầu Bộ Y tế.
Ngày 27/8, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa điều trị khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19.
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài, nhiều xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đông, do đó nguy cơ đối mặt với một số dịch bệnh truyền nhiễm cao.
Ngành Y tế Thanh Hóa đã khẩn trương bổ sung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để mở rộng, nâng cao năng lực xét nghiệm trong toàn ngành, trong đó có việc mở rộng các cơ sở xét nghiệm COVID-19.