Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Sáng 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.
Sáng 26/8, tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, ngành Y tế Đắk Lắk đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 601. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng được điều trị khỏi và xuất viện.
Liên quan đến việc công dân H.T.T.A (trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) được phía Hàn Quốc ngày 22/8 xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cùng các chuyên gia của Sở Y tế đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn.
Sáng 26/8, ông Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, cho biết, nhận được thông tin từ Hàn Quốc xác nhận anh N.N.C (sinh năm 1996, trú tại Xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly y tế tại nơi cư trú của bệnh nhân ngay từ đêm 25/8.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tất cả 8 huyện, thành phố, các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, bệnh nhân nữ mắc COVID-19 số 504 (51 tuổi, tỉnh Quảng Nam) vừa được đơn vị công bố khỏi bệnh và cho xuất viện trong ngày.
Chiều 25/8, Sở Y tế Quảng Trị xác nhận đã ghi nhận thêm 1 ca bệnh bạch hầu, nâng tổng số ca bệnh này trên địa bàn tỉnh lên 21 người.
Sáng 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc COVID-19 (số 582, 807, 915, 922, đều trú tại thành phố Đà Nẵng).
Sáng 23/8, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, bệnh nhân 669 đã khỏi bệnh sau 20 ngày điều trị và liên tục 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, hiện Đồng Nai không còn bệnh nhân mắc COVID-19.
Ngày 21/8, Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã phối hợp tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 175 công dân trở về từ châu Âu.
Ngày 21/8, Bệnh viện Trung ương Huế công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân mắc COVID-19 số 438 (56 tuổi, nam giới, trú tại thành phố Đà Nẵng) sau 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (từ ngày 16 - 20/8).
Từ đầu tháng 8/2020 đến nay, tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ghi nhận 25 ca bệnh sốt xuất huyết Dengue.
Hiện nay, cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bệnh bạch hầu, ngành Y tế tỉnh Phú Yên cũng tập trung ngăn ngừa sốt xuất huyết bùng phát. Tuy nhiên, số ca mắc vẫn gia tăng do thời tiết phức tạp và sự thiếu chủ động của người dân trong việc diệt bọ gậy.
Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tăng cao sau thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng và một số địa phương, Bộ Y tế đã chỉ đạo và thực hiện việc tăng năng lực xét nghiệm cho toàn bộ ngành Y tế.
Ngày 20/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.
Ngày 20/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Corynebacterium diphtheriae - vi khuẩn gây bệnh bạch hầu, tại làng Kutong, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.
Chiều 19/8, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, bệnh nhân mắc COVID-19 số 595 tại Đồng Nai đã chính thức khỏi bệnh và được xuất viện sau 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Chiều 19/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện hai bệnh nhân COVID-19, sau thời gian điều trị và có kết quả âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2.
Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, ngày 19/8, năm bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi tại đơn vị sẽ được xuất viện, chuyển vào Đà Nẵng để tiếp tục cách ly 14 ngày cũng như chạy thận theo chu kỳ.
Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3593/QĐ-BYT về “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu”.