Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Tính đến 6 giờ ngày 25/10, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng. chống COVID-19, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 53 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến 6 giờ ngày 24/10, Việt Nam có 36 giờ không có ca mắc mới COVID-19. Trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm vẫn còn, người dân và ngành Y tế không được chủ quan, vẫn phải cảnh giác, chủ động phòng bệnh trong mọi tình huống.
Trong những tháng mùa Đông Xuân cuối năm 2020 và đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao diễn biến phức tạp, đặc biệt là các bệnh như COVID-19, sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, sốt xuất huyết, tay chân miệng...
Tính đến 6 giờ ngày 22/10, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được cách ly ngay sau khi về Việt Nam.
Tính đến 18 giờ ngày 21/10, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là các trường hợp nhập cảnh, đã được cách ly ngay sau khi xuống sân bay.
Ngày 21/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trong hơn một tháng qua, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 15 đến 18 bệnh nhân.
Tính đến 6 giờ ngày 21/10, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, đã có 1.046 ca được chữa khỏi.
Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã không còn trường hợp nào phải thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú, có sự giám sát của nhân viên y tế.
Sáng 19/10, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Chơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong số 261 công dân Việt Nam trở về từ Australia, đang được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa công bố kết quả nghiên cứu, theo đó virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tồn tại trên da người trong 9 giờ đồng hồ, lâu gấp 5 lần so với virus cúm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1587/QĐ-TTg về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tình hình bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sau thời gian học sinh bước vào năm học mới 2020-2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, kết quả cuộc khảo sát của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới (10/10) cho thấy một nửa số người được hỏi (51%) cho rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ.
Tính từ 6h đến 18h ngày 9/10, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Lausanne (EPFL) của Thụy Sĩ đã tạo ra một lá phổi nhân tạo để hiểu rõ hơn về cách thức virus SARS-CoV-2 gây ra cục máu đông ở một số bệnh nhân. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, cục máu đông có thể dẫn đến đột quỵ.
Ngày 2/10, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến ngày 1/10, toàn tỉnh ghi nhận trên 774 ca mắc sốt xuất huyết, xuất hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, tập trung chủ yếu tại các huyện Đức Trọng, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.
Sáng 30/9, ba bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh và được ra viện, trở về địa phương.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25/9, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, nước ta vẫn ghi nhận tổng cộng 1.069 trường hợp mắc COVID-19.
Chiều 25/9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân số 862, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, 66 tuổi.