Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kể từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng lên nhanh trở lại.
Tính từ 16 giờ ngày 28/2 đến 16 giờ ngày 1/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hà Nội tiếp tục có số ca nhiễm cao nhất cả nước.
Theo ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sau chuỗi mỗi ngày ghi nhận bình quân dưới 100 ca/ngày, gần đây số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng trở lại trên 3 con số. Chỉ tính riêng ngày 28/2, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 393 ca mắc mới.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp với số ca mắc mới liên tục tăng. Bên cạnh đó, Đắk Nông siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người.
Ngày 1/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 457/QĐ-BYT sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
Bác sĩ Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, đến hết ngày 27/2, tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 của tỉnh đứng hàng cao nhất cả nước, với 99,9% đối với người lớn từ 18 tuổi trở lên.
Để đạt chỉ tiêu tiêm vaccine mũi tăng cường (mũi 3) nhằm đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch, sáng 28/2, tỉnh Ninh Thuận đã mở đợt cao điểm Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân vaccine phòng COVID-19, nhằm góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 26/2, tỉnh này đã có 3.493 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và ra viện.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế cùng với các ngành chức năng có liên quan và huyện, thành phố phối hợp, tập trung quyết liệt, thần tốc tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu trong quý I/2022 phải hoàn thành việc tiêm phòng này cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi phải hoàn thành trong tháng 2/2022, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được kiểm soát. Tuy nhiên, việc hạn chế số lượng F0 chuyển nặng, tử vong vẫn được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Do vậy, tỉnh tăng cường cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 (có triệu chứng nặng và nguy kịch).
Mấy ngày gần đây trên thị trường rất khan hiếm thiết bị test nhanh COVID-19. Một phần nguyên nhân là do có hiện tượng tiểu thương găm hàng chờ tăng giá.
Số lượng F0 tăng nhanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đòi hỏi công tác chuẩn bị ứng cứu bệnh nhân là hết sức cấp thiết.
Trong những ngày gần đây, tại tỉnh Bình Thuận, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại.
Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khó dự báo với số ca mắc mới liên tục tăng cao, tuy nhiên, vẫn trong tầm kiểm soát.
Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, nhờ thực hiện hiệu quả công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, phân tầng điều trị hợp lý, đồng thời phát huy hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân nặng, những ngày qua, tỷ lệ người dân tử vong do COVID-19 trên địa bàn giảm rõ rệt.
Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh mới, đặc biệt là từ ngày 16/2, khi tỉnh cho phép các hoạt động kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 23/2 đến 6 giờ ngày 24/2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.259 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó có 411 ca cộng đồng; 848 ca đã được cách ly từ trước (844 ca từ F1, 4 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, từ 18 giờ ngày 22/2 đến 18 giờ ngày 23/2, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 1.556 ca mắc COVID-19, trong đó có 202 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát ho, sốt cộng đồng. Trong ngày, có 389 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh. Lũy kế 3.941/12.423 bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 23/2, tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trong những ngày gần đây, tại tỉnh Cà Mau, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại. Cụ thể, ngày 22/2, tỉnh ghi nhận có 351 ca mắc mới, tăng 246 ca so với ngày 20/2; nâng tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh tính đến nay là hơn 58.950 ca.