Xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị phát triển đồng bộ theo hướng tăng trưởng xanh

Ngày 28/12, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy thực hiện nghi lễ gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam và xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị phát triển đồng bộ theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh và của cả tỉnh.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phủ Lý phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng. Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý. 

Phủ Lý cần chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thành phố sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh. Địa phương cần đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo đảm phát triển bền vững 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Thành phố tích cực, chủ động liên kết với các địa phương trong vùng, trong khu vực, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế toàn diện; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm; hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, phát biểu tại buổi lễ.

Thành phố đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phủ Lý tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh"...

Thành phố Phủ Lý là trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa xã hội của tỉnh Hà Nam. Từ một thị xã nhỏ bé, thành phố Phủ Lý đã vươn lên trở thành một thành phố năng động, phát triển toàn diện ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, mang tính đặc trưng của đô thị đầu não của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 173,5 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 1,39%.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Thành phố Phủ Lý (Hà Nam). 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại; bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại. Giáo dục luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh; y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên... Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, thành phố Phủ Lý đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực nguy cơ cao của TP Phủ Lý
Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực nguy cơ cao của TP Phủ Lý

Ngày 7/10, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN