Xây dựng chiến lược dài hạn về xuất nhập khẩu

Ngày 26/12, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình chế biến, thương mại, nông sản của tỉnh và khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và đoàn công tác khảo sát tình hình thương mại, nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực của Lạng Sơn trong công tác xuất nhập khẩu giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng như những sáng kiến để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi. Đồng thời, đề nghị tỉnh Lạng Sơn có nhiều thông tin kịp thời hơn nữa về xuất nhập khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản để trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng chiến lược dài hạn về xuất nhập khẩu; thành lập các hội, nhóm thương nhân, trong đó có cả lãnh đạo các sở, ngành để lắng nghe, tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà nhấn mạnh, thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn luôn quan tâm trong công tác xuất nhập khẩu nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Những ý kiến của Đoàn công tác đã gợi mở những giải pháp, định hướng để thúc đẩy hơn nữa xuất nhập khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Lạng Sơn có đặc thù miền núi, biên giới, thời gian qua luôn làm tốt công tác thông quan hàng hóa, đảm bảo hàng nông sản của cả nước tới cửa khẩu tại Lạng Sơn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, hàng năm có trên 3.000 doanh nghiệp cả nước thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh, với lưu lượng khoảng 1.500 xe/ngày. Đầu năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên phía Trung Quốc đã dừng hoạt động giao thương qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho thông quan hàng xuất nhập khẩu như: Thành lập khu cách ly, tổ lái xe chuyên trách; lập chốt dã chiến trực phòng dịch; lái xe mặc áo bảo hộ… Đến nay, tỉnh đã trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc khôi phục hoạt động 6/12 cặp cửa khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2020 ước khoảng 2,8 tỷ USD, đạt 51,1% kế hoạch, giảm 40,8% so với cùng kỳ. Trong đó, các loại trái cây đạt trên 1,6 triệu tấn; kim ngạch trên 592 triệu USD với 13 loại nông sản, trái cây như: Thanh long, sầu riêng, nhãn, xoài, mít, chuối… Đặc biệt, ngày 8/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu thạch đen Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, dự kiến sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lạng Sơn.

Đối với việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản của Lạng Sơn, tỉnh đã tập trung phát triển một số vùng sản phẩm chủ lực như: hồi, quả hồng, chanh leo, thạch đen, ớt, nhựa thông…, qua đó gây dựng được chỗ đứng trong thị trường nội địa, một số sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Hiện nay, Lạng Sơn đã có 10 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận…


Tại buổi làm việc, tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác về các vấn đề như: đẩy nhanh tiến độ hoàn tất mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, hoa quả, trái cây, thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Trung Quốc sớm phê chuẩn mở chính thức tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại một số cặp cửa khẩu của tỉnh vào phụ lục Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc...

Với những kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chuyên môn của Bộ sẽ có những ý kiến phản hồi để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đoàn đã khảo sát tình hình thương mại, nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Sớm thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn
Sớm thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn

“Sớm thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn” là ý kiến của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Vũ Tiến Lộc được đưa ra tại Hội nghị Bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN