Triều cường gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển tại xã Nghĩa An (Quảng Ngãi)

Triều cường, sóng lớn trong những ngày qua làm cho đoạn bờ biển phía Đông thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. 

Chú thích ảnh
 Người dân làm kè tạm chắn sóng. 

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 5/12/2021, tại bờ biển thôn Phổ Trường, triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở ở ngay sát đường bê tông ven biển, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 nhà ở với 15 nhân khẩu. Triều cường, sóng lớn đã làm sạt lở khoảng 200m chạy dọc bờ biển. Hiện nay, khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở và tiếp tục ảnh hưởng đến 29 nhà với 143 nhân khẩu khác.

Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An cho biết, trước tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng, xã đã vận động người dân ở khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao của thôn Phổ Trường di dời xen hộ đến nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Trước đó, từ ngày 27/11/2021, triều cường đã gây sạt lở hơn 500 mét bờ biển thuộc khu dân cư số 1, thôn Phổ Trường. Hàng nghìn khối đất, đá bị cuốn ra biển, nhiều nhà dân chỉ cách bờ biển khoảng 20 mét khiến họ luôn sống trong cảnh bất an.

Theo chị Đỗ Thị Ánh, thôn Phổ Trường, bờ biển khu vực này năm nào cũng sạt lở khiến bà con rất lo lắng. Nhân dân mong muốn, các cấp chính quyền xây bờ kè để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An đã mua 50 xe đá, 30 xe vật liệu xây dựng cũ, huy động nhân dân dùng bao dồn cát vào để chắn sóng tạm thời.

Hiện nay, thời tiết biển đang diễn biến phức tạp, tình trạng triều cường, sạt lở vẫn đe dọa nhà ở của nhân dân. Do đó, Ủy ban nhân dân xã đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi trước mắt cần đổ đá chắn sóng để chống sạt lở tạm thời; đồng thời sớm khắc phục đường bê tông ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Về lâu dài, chính quyền cấp trên cần xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, bà Phạm Thị Công cho hay.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)
Triều cường ở khu vực miền Tây Nam Bộ đang lên nhanh hơn dự báo
Triều cường ở khu vực miền Tây Nam Bộ đang lên nhanh hơn dự báo

Nước trên các sông, rạch tại TP Cần Thơ tiếp tục lên nhanh trong kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch và vượt báo động 2 vào sáng 3/12, sớm hơn dự báo trước đó của cơ quan chuyên môn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN