TP. Pleiku: Quan tâm, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Nhằm giải quyết những khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn, chương trình, TP. Pleiku đã thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Từ các ngôi nhà mới, khang trang, đã tiếp thêm nghị lực cho các hộ nghèo, cận nghèo tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Hỗ trợ về nhà ở cho 95 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo báo cáo của TP. Pleiku, số hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 248 hộ (phường: 78 hộ, xã: 170 hộ) theo 12 tiêu chí. Trong đó, có 78 hộ (chiếm tỷ lệ 31%) khó khăn về chất lượng nhà ở; khó khăn về diện tích nhà ở bình quân đầu người chỉ có 43 hộ (chiếm tỷ lệ 17%).

Trước thực trạng này, trong giai đoạn 2021- 2023, TP. Pleiku đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan đơn vị, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ về nhà ở cho 95 hộ nghèo, hộ cận nghèo (xây mới 80 căn nhà, sửa chữa 15 căn nhà) với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Gia đình ông Ksor Gưn (làng Phung, xã Biển Hồ) là một trong số các gia đình khó khăn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, Quân đoàn 3 và các hội, đoàn thể xã Biển Hồ hỗ trợ hàng trăm ngày công để xây tặng nhà. Giờ đây, gia đình ông Gưn không phải lo lắng về chỗ ở nữa, nên đã yên tâm tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. “Nhà tôi trước đây hư hết rồi. Bây giờ nhà nước hỗ trợ, bộ đội giúp tôi, tôi có nhà mới, tôi rất cảm ơn. Có nhà mới rồi tôi rất mừng, mai mốt chỉ còn lo làm ăn",  ông Ksor Gưn vui mừng.

Trong năm 2023, từ sự chung tay từ toàn xã hội và nhiều nguồn lực hỗ trợ khác nhau, thành phố Pleiku đã xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 12 hộ nghèo. Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ vì người nghèo của các xã, phường cũng đã hỗ trợ xây dựng được 14 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Qua đó, đã góp phần tích cực vào kết quả giảm nghèo bền vững của thành phố.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 346 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,56% còn 248 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,40%.

Q.T
TP. Pleiku: Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người nghèo
TP. Pleiku: Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người nghèo

Song song với các chương trình trao sinh kế, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, TP. Pleiku cũng đang tận dụng mọi nguồn lực, tập trung đào tạo nghề cho người nghèo. Từ đó, giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế bằng chính đôi tay, sức lao động của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN