Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị

Ngày 22/3, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho ý kiến về định hướng thực hiện nhiệm vụ quý 2/2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, dân vận thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Để chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chi thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016. Trong đó, quan trọng nhất là lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân; kiện toàn nhân sự cơ quan chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Song song đó, Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ An Giang Lê Văn Nưng cho biết, tỉnh tiếp tục tăng  cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

"Tỉnh uỷ An Giang tập trung chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lí các vụ việc sai phạm; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng nêu rõ.

Thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Tỉnh ủy An Giang đã thành lập Ban Chi đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh ủy cũng thực hiện chặt chẽ, kịp thời chính sách cán bộ; báo cáo kết quả xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. 

Năm 2020, các cấp uỷ tại An Giang đã kiểm tra 430 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng, 62 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng, tăng 2 tổ chức đảng so với năm 2019, bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo; thi hành kỷ luật 32 đảng viên, tăng 19 trường hợp so với năm 2019, với các hình thức khiển trách 25 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đổi với 4 đảng viên, kết quả có 3 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật. 

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là trong vùng dân tộc, tôn giáo và trên tuyến biên giới. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm, kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự ở địa phương....

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nên toàn tỉnh phải xây dựng, triển khai nhanh những chủ trương, chính sách mới của địa phương, Trung ương; cân đối, phân bổ hợp lý vốn đầu tư công trung hạn; kiện toàn bộ chức bộ máy các cấp gắn liền với công tác tổ chức bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn. Các đơn vị cũng cần thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư công... để tạo ra tiền đề cho sự phát triển của tỉnh; tăng cường phối hợp, kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều sẽ được thông tin minh bạch, công khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN