Tiền Giang: Giám sát có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo đến năm 2030, Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp trong việc định hướng nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chính sách, dự án của chương trình.

Chú thích ảnh
Mô hình dệt chiếu giúp hộ dân thoát nghèo ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn… được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời. Từ đó, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh…) đã đẩy mạnh công tác vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ người nghèo thông qua Chương trình an sinh xã hội và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, động viên các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện và giám sát có hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, đối với chính sách cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi đến tháng 8 năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho 18.890 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, với tổng số tiền hơn 587,476 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm cho 3.532 lao động, 52 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 11.100 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng và 940 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục đi học

Về chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 90.579 người, trong đó: người nghèo 15.338 thẻ, người cận nghèo 24.647 thẻ; người trong hộ gia đình làm nông lâm ngư diêm nghiệp: 8.826 thẻ; người sinh sống xã đảo: 38.718 thẻ; vận động khám, chữa bệnh và tặng quà cho 51,694 lượt người nghèo với tổng trị giá 1,01 tỷ đồng, nâng tổng số tiền từ đầu năm đến nay 2,19 tỷ đồng; đồng thời, giúp khám, chữa bệnh cho 429 người nghèo với số tiền 60,5 triệu đồng,... nâng tổng số tiền từ đầu năm đến nay đạt 11,57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ về giáo dục đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo, mồ côi do COVID-19. Tổng số học sinh nghèo, cận nghèo được ưu đãi giáo dục đạt 43.740 học sinh; tổng kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí của ngành Giáo dục đạt 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Tiền Giang kết hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các mạnh thường quân trong tỉnh thực hiện Chương trình “Nâng bước đến trường”, “Vì em hiếu học”, “Tiếp sức đến trường” trao học bổng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt  với tổng số tiền trên 515 triệu đồng…

Nhằm giúp đối tượng người nghèo an cư lạc nghiệp, Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn tập trung triển khai thực hiện Chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như sau: xây mới 200 căn nhà nhà đại đoàn kết cho người nghèo, với tổng kinh phí là 9,411 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất cho 30 hộ nghèo với tổng số tiền 202 triệu đồng. Tặng quà cho 86 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng số tiền 129,3 triệu đồng. Giúp khám, chữa bệnh cho 439 lượt người nghèo với số tiền 84 triệu đồng,... nâng tổng số tiền từ đầu năm đến nay đạt 11,87 tỷ đồng. 

Chương trình an sinh xã hội đã chi cho các hoạt động gồm: xây dựng 72 căn nhà cho hộ nghèo và đoàn viên, hội viên, công đoàn viên khó khăn với số tiền 3,87 tỷ đồng; Hỗ trợ giúp khám, chữa bệnh cho 54,971 lượt người nghèo với tổng trị giá 4,33 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 7 lượt người nghèo với tổng số tiền 50 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 25 công trình dân sinh (cầu giao thông nông thôn, tuyến đường ánh sáng quan, camera an ninh trật tự, tuyến đường hoa GTNT,…), tổng số tiền 22,36 tỷ đồng; Hoạt động hỗ trợ giáo dục: hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập cho 1498 635 lượt học sinh, sinh viên, với số tiền là 10,9 tỷ đồng; Hội Pousse Pháp hỗ trợ cấp học bổng cho 533 lượt học sinh nghèo vượt khó học tốt với tổng số tiền 426,6 triệu đồng tại huyện Tân Phú Đông.

Ngoài ra, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục vận động thành công ông Fohn Donovan xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho dự án Compassion House Project trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Hữu Chí
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN