Thành phố Huế tăng tốc tầm soát, sớm phát hiện các trường hợp F0

Một trong những nỗ lực của thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) trong giai đoạn dịch phức tạp như hiện nay là triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 (từ ngày 29/11-5/12). Qua ba ngày thực hiện, địa phương đã ghi nhận hàng trăm trường hợp có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2; từ đó nhanh chóng đưa các F0 đi điều trị, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân trong Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế. 

 Nhanh và rộng

Sau khi thành phố Huế xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại lò mổ Phú Hậu (phường Phú Hậu) và khu vực Cồn Hến (phường Vỹ Dạ), địa phương liên tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm qua sàng lọc, truy vết và tầm soát. Từ các ổ dịch này, nhiều F0 liên quan được ghi nhận ở các phường Hương Vinh, Thuận Lộc, Hương Long, Hương Sơ, An Cựu… Đến nay, tình hình dịch đã trở nên phức tạp khi nhiều ca nhiễm chưa thể xác định được nguồn lây.

Trong ngày 1/12, có 68/89 trường hợp dương tính được phát hiện trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được địa phương cũng như tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt lên mức báo động, quyết định mở chiến dịch cao điểm truy vết, xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, đồng thời yêu cầu cả hệ thống chính trị và người dân đồng lòng thực hiện. 

Xác định nguy cơ lây nhiễm rất cao trên địa bàn, vì vậy việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại phường Hương Sơ được xem là chiến lược phù hợp nhất đối với địa phương nhằm sớm phát hiện các F0. Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Huế phối hợp cùng địa phương bao gồm 15 cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên, phụ nữ tình nguyện đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để lấy mẫu, tầm soát cho bà con. 

Qua thông báo từ đài, loa phát thanh lưu động, người dân nhanh chóng có mặt tại các trường học, đình làng, nhà văn hóa để thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Với hơn 15.500 nhân khẩu, việc xét nghiệm tầm soát tại phường Hương Sơ được Trung tâm Y tế thành phố Huế lên kế hoạch cụ thể để đáp ứng triển khai nhanh chóng, khẩn trương và an toàn.

Chỉ trong hai ngày đầu tiên thực hiện Tuần cao điểm tầm soát COVID-19, hàng nghìn người dân phường Hương Sơ đã được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 62 trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Từ đó, sớm phát hiện các F0, F1, F2 được truy vết “thần tốc” nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng.

Bên cạnh việc tầm soát phát hiện F0, phường Hương Sơ đã huy động gần 150 người gồm các đội phản ứng nhanh, 11 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng cùng các lực lượng liên quan khẩn trương truy vết, khoanh vùng và tổ chức cách ly, giám sát, thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm cho F1, F2 để sớm phát hiện ca mắc.

Tại phường Vĩnh Ninh, việc triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 từ chiều 29/11- ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Huế ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Qua hai ngày (29 - 30/12), tất cả người dân thuộc hai tổ dân phố 1 và 4 cùng tiểu thương chợ Hai Bà Trưng đã được xét nghiệm tầm soát và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Vì đã lớn tuổi và chưa nắm rõ cách lấy mẫu nên thời gian qua, dù rất muốn nhưng gia đình ông Hồ Công Vinh (trú phường Vĩnh Ninh) chưa thể tự test nhanh SARS-CoV-2. Sau khi được cán bộ tổ dân phố thông báo, ông Vinh và người thân cùng nhân dân tổ dân phố 2, 3 phấn khởi có mặt tại Nhà văn hóa phường để được cán bộ y tế hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. 

“Việc tổ chức test nhanh thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đồng thời có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Qua đó giúp chúng tôi biết tình hình sức khỏe của bản thân cũng như sớm có biện pháp phòng, chống dịch cho gia đình và xã hội”, ông Hồ Công Vinh cho hay. 

Song song việc tầm soát, phường Vĩnh Ninh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đến nay, hầu hết người dân trên 18 tuổi tại địa phương đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trong hai ngày đầu tiên thực hiện Tuần cao điểm, hàng nghìn người dân phường Vĩnh Ninh đã được phủ đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.

Theo ông Nguyễn Đức Tường Thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh, để ngăn chặn dịch bệnh, những ngày tới, địa phương sẽ tầm soát lưu động cho các tổ dân phố còn lại, phấn đấu hoàn thành tầm soát cho tất cả người dân trước ngày 5/12, đồng thời đề ra mục tiêu mỗi ngày đạt 1.000 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Cùng với hai phường Hương Sơ và Vĩnh Ninh, nhiều phường, xã khác trên địa bàn thành phố Huế đang tăng tốc tầm soát diện rộng nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện để có thể thành công "mục tiêu kép", đảm bảo an sinh xã hội.

Qua hai ngày (29-30/11), nhiều phường đã phát hiện hàng trăm trường hợp có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2; nhiều nhất là các phường Hương Sơ với 62 ca, Thuận Lộc 53 ca, An Cựu với 37 ca, Hương Vinh 38 ca và Xuân Phú 18 ca.

Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch 

Sau khi triển khai tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và người dân tự trang bị kit test nhanh để tầm soát COVID-19 theo nội dung Tuần cao điểm tầm soát trên địa bàn thành phố Huế, nhiều cơ quan, gia đình tuy không nằm trong đối tượng truy vết nhưng vẫn chủ động mua để tự xét nghiệm cho các thành viên. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu góp phần giúp thành phố Huế phát hiện sớm các trường hợp dương tính, trên cơ sở đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ lấy mẫu xét nghiệm PCR và có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Tường Thoại cho hay, những ngày qua, trên địa bàn phường Vĩnh Ninh đã có một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp với tinh thần hợp tác, thực hiện tốt nội dung Tuần cao điểm. Điển hình là Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT Thừa Thiên - Huế và Dòng Thánh Tâm đã chủ động test tầm soát cho nhân viên và chức sắc, tu sinh. Ngoài ra, trạm y tế phường hỗ trợ, hướng dẫn các hộ cách lấy mẫu, sử dụng kit test và khuyến khích họ kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm dịch bệnh. 

Nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, phường Thuận Hòa (thành phố Huế) đã triển khai các xe lưu động phối hợp đội ngũ Tổ trưởng Tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phổ biến, tuyên truyền ý nghĩa của Tuần cao điểm, kêu gọi các gia đình, doanh nghiệp, cơ quan… chủ động mua kit test, tự xét nghiệm tại nơi làm việc, lưu trú. Hưởng ứng Tuần cao điểm, hàng chục nhà hàng dịch vụ ăn uống, giải khát và cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đã triển khai test nhanh cho toàn bộ nhân viên. 

Hiện nay, hàng chục nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn thành phố Huế đã chuẩn bị sẵn nguồn cung dồi dào sản phẩm bộ kit test nhanh COVID-19. Các sản phẩm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada. Giá các bộ kit dao động 65.000-75.000 đồng/bộ với giá bán lẻ và 60.000-64.000 đồng/bộ với giá bán sỉ (bán buôn), thấp hơn thời điểm tháng 9/2021.

Bà Hồ Thị Tý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ (Thừa Thiên - Huế) cho biết, nhu cầu mua sắm bộ sản phẩm kit test nhanh COVID-19 tại tất cả các cơ sở đều tăng trung bình 50%, đặc biệt, khối doanh nghiệp, trường học và cơ quan đặt mua sỉ rất nhiều. 

Tương tự, tại 5 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thuận Thảo trên địa bàn thành phố Huế, để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp đã chủ động tăng nguồn cung dồi dào với hai loại kit test (lấy mẫu dịch mũi họng và nước bọt) có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đức.

Sau khi thành phố Huế chủ trương triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19, nhiều người dân trên địa bàn đã nâng cao tinh thần phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập, đi lại trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường. Nhiều chủ cửa hàng, cơ sở kinh doanh chủ động đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc chỉ nhận đơn đặt hàng qua mạng thay vì được hoạt động có điều kiện theo quy định hiện hành do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề ra. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, ngoài việc triển khai các biện pháp phòng dịch từ cơ sở, thành phố Huế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp… vi phạm quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng tuyên truyền, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình chủ động tầm soát định kỳ và tuân thủ 5K. Mục tiêu quan trọng nhất là đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống và sức khỏe người dân, duy trì sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân tỉnh Thừa Thiên- Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng. Đến nay, chiếc khẩu trang đã trở nên quen thuộc, gắn liền với người dân từ trong các nhà xưởng, doanh nghiệp, cơ quan cho đến trên đường phố hay nơi công cộng. Những thú vui tụ tập, ăn hàng quán mỗi đêm nay cũng dần được thay đổi bởi thói quen sinh hoạt tại nhà. Mỗi cá nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, đồng lòng cùng chính quyền phòng, chống dịch thì dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát chặt chẽ.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Ninh Thuận đánh giá kỹ nguy cơ tác động để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19
Ninh Thuận đánh giá kỹ nguy cơ tác động để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Ninh Thuận đang tập trung phân tích, đánh giá nhằm xác định kỹ các nguy cơ bên ngoài, nguy cơ bên trong về năng lực, kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 để có biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả, thích ứng an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN