Thắm tình hữu nghị Việt - Lào nơi vùng cao biên giới

Tuy địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống nhân dân còn khó khăn nhưng bản Xắng Hằng, xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa và bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau giống lúa, giống ngô, chuyển giao kĩ thuật mới trong sản xuất; nhân dân hai bản cũng luôn phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa. Nhờ đó, tình đoàn kết hai bên được giữ vững, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bản Xắng Hằng, xã biên giới Yên Khương có 113 hộ dân với 546 nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2013, dưới sự chứng kiến của chính quyền và Bộ đội biên phòng, bản Xắng Hằng đã kí kết biên bản kết nghĩa anh em với bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ. Đến nay, mối quan hệ kết nghĩa anh em vẫn luôn bền vững, tình hình an ninh ổn định, nhân dân hai bên luôn tích cực trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ giống lúa và các cây trồng mới cho nhau.

Bên cạnh đó, người dân hai bên không còn xâm canh, xâm cư, không di cư tự do, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Yên Khương luôn phối hợp với Trung đội biên phòng bản Cân, cụm Phon Xay trao đổi kinh nghiệm về tuần tra, quản lý người ra vào khu vực biên giới, nhờ đó an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Anh Lò Văn Hợp, Trưởng bản Xắng Hằng, xã Yên Khương cho biết: Mỗi năm, bản Xắng Hằng hỗ trợ bản Cân, cụm Phon Xay 50 kg giống lúa, vào năm 2017 tại bản Cân xảy ra trận lụt lịch sử, người dân bản Xắng Hằng liền qua giúp đỡ, hỗ trợ người dân bản Cân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Khi xảy ra dịch COVID-19, bản Xắng Hằng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho người dân bản Cân và phối hợp với Bộ đội biên phòng, lực lượng an ninh hai bên cùng chung tay phòng dịch bệnh, hạn chế xuất nhập cảnh trái phép.

Anh Lò Văn Năm (bản Xắng Hằng) cho biết: Tôi làm nghề bán thực phẩm trong bản, mỗi khi đến vụ lúa nước, gia đình tôi thiếu người thu hoạch, người dân bản Cân đã sang bên bản Xắng Hằng hỗ trợ gia đình tôi gặt lúa, trồng cây. Khi người dân bản Cân cần hỗ trợ làm kinh tế nông nghiệp, tôi đã vận động anh em trong bản sang hỗ trợ người dân bản Cân, từ chương trình kết nghĩa này chúng tôi dễ dàng trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, những cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả đều được trao đổi.

Ông Viêng Phăn, Trưởng bản Cân, cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn cho biết: “Từ khi kết nghĩa anh em giữa bản Cân, cụm Phon xay với bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, hai bản thường xuyên qua lại, hỗ trợ nhau về phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi, giao thương hàng hóa. Bản Xắng Hằng đã hỗ trợ bản Cân làm 450 mét đường bê tông, cứ đến ngày lễ, tết hai bên thường sang thăm thân và động viên nhau. Do hai năm qua xảy ra dịch COVID-19, nhân dân đã tạm thời không sang thăm nhau để phòng, chống dịch bệnh, mà chỉ trao đổi tình hình qua điện thoại, nhìn chung các bạn bản Xắng Hằng luôn hòa đồng, giúp đỡ người dân bản Cân chúng tôi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ luôn gìn giữ mối quan hệ anh em với bản Xắng Hằng, hi vọng rằng mối quan hệ này sẽ mãi bền lâu”.

Xã Yên Khương có đường biên giới dài 6,73 km với 3 mốc quốc giới 348, 349 và 350 tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, trên khu vực biên giới có 1 lối mở và 2 đường mòn qua lại do Đồn biên phòng Yên Khương và Trung đội biên phòng bản Cân, cụm Phôn Xay phụ trách. Một trong những sự giúp đỡ quan trọng nhất của bản Xắng Hằng đối với bản Cân là hỗ trợ bản Cân 20 tấn xi măng để xây đường giao thông nông thôn vào năm 2016, hỗ trợ người dân nước bạn chuyển giao khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp 3 lần/năm. Mỗi khi bên kia biên giới cần tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kĩ thuật trong sản xuất, y tế, xã Yên Khương luôn cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ, giúp đỡ bản Cân.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: “Từ ngày kết nghĩa, tình đoàn kết giữa hai bản Xắng Hằng và bản Cân ngày càng tăng lên, người dân luôn chủ động tham gia với lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Vào những ngày lễ, tết cổ truyền và mỗi khi có người ốm đau, người dân hai bản qua lại thăm hỏi và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Yên Khương, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 3 năm qua, Đồn đã phối hợp với lực lượng an ninh nước bạn tuần tra song phương, bảo vệ biên giới cột mốc. Hiện, bản Xắng Hằng và bản Cân luôn giữ vững mối quan hệ kết nghĩa, cán bộ, chiến sỹ đồn cũng luôn hỗ trợ nhân dân 2 bản thực hiện các mô hình kinh tế mới, cũng như đảm bảo an ninh trật tự đường biên.

Thời gian tới, Đồn biên phòng Yên Khương sẽ tiếp tục phối hợp tuần tra song phương, thực hiện tốt việc phối hợp phòng, chống cháy rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa”.

Mối quan hệ kết nghĩa anh em giữa bản Xắng Hằng và bản Cân không chỉ cải thiện đời sống nhân dân, gắn kết tình cảm lâu dài giữa nhân dân hai bên biên giới, mà còn đảm bảo an ninh, nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội giữa hai bên.

Nguyễn Nam (TTXVN)
Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và LB Nga
Gìn giữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/5 tại Moskva, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu LB Nga (Viện VILAR) tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1992 - 2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN