Tây Ninh: Hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/hộ khi bị thu hồi đất

Theo Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, Tây Ninh vừa ban hành quy định về các biện pháp, mức hỗ trợ khác nhằm bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Điểm mới đáng chú ý là nhiều trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống với mức tối đa 25 triệu đồng/hộ, cùng các chính sách hỗ trợ thuê nhà, tái định cư, sản xuất và kinh doanh.

Quy định áp dụng đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các cơ quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành, tỉnh bổ sung các hình thức hỗ trợ bằng tiền, hỗ trợ thuê đất ngắn hạn không thông qua đấu giá đối với đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ bằng gạo đối với một số trường hợp.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp của chính mình trước thời điểm thông báo thu hồi đất và chưa bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm, nếu phải giải tỏa toàn bộ nhà ở sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống tối đa 25 triệu đồng/hộ. Trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi công bố quyết định thu hồi đất được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng. Người dân còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 6 tháng để tìm nơi ở mới; trường hợp phải di chuyển và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp xã được hỗ trợ tối đa 90% giá trị suất tái định cư tối thiểu bằng tiền; đồng thời được hỗ trợ tối đa 95% giá trị nhà ở, công trình phục vụ đời sống theo đơn giá bồi thường của tỉnh.

Đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất của người khác trước thời điểm thông báo thu hồi đất và đủ điều kiện theo quy định, mức hỗ trợ ổn định đời sống cũng tối đa 25 triệu đồng/hộ; hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng nếu bàn giao mặt bằng sớm; hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 6 tháng và được hỗ trợ tối đa 80% giá trị suất tái định cư tối thiểu bằng tiền nếu phải di chuyển và không còn nơi ở khác trên địa bàn cấp xã.

Đối với chủ sở hữu nhà ở và đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tỉnh hỗ trợ ổn định đời sống tối đa 25 triệu đồng/hộ trong trường hợp giải tỏa toàn bộ nhà ở và đất ở hoặc giải tỏa toàn bộ nhà ở và một phần đất ở. Người đang thuê nhà ở phải di chuyển do Nhà nước thu hồi đất cũng được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản; mức hỗ trợ tối đa bằng 50% mức bồi thường chi phí di chuyển nếu chỉ có một hộ thuê nhà và tối đa 25% nếu có nhiều hộ cùng thuê, với điều kiện hợp đồng thuê còn hiệu lực và người thuê đã đăng ký tạm trú trước thời điểm thông báo thu hồi đất.

Quy định cũng bổ sung một số chính sách hỗ trợ nhằm ổn định sản xuất và sinh kế sau thu hồi đất. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân có thu nhập trực tiếp từ diện tích đất bị thu hồi được hỗ trợ giảm sút thu nhập tối đa 20 triệu đồng/trường hợp. Người dân có đất thuộc vùng lúa chất lượng cao, vùng chăn nuôi, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung hoặc làng nghề truyền thống cũng được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/trường hợp. Đối với trường hợp thu hồi đất ở có kết hợp kinh doanh, buôn bán, người dân được hỗ trợ thuê quỹ đất ngắn hạn không thông qua đấu giá để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh với thời hạn thuê tối đa 5 năm và diện tích không vượt quá diện tích đất bị thu hồi.

Bên cạnh đó, tỉnh dành chính sách hỗ trợ riêng đối với hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Hộ gia đình chính sách được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng nếu chỉ giải tỏa toàn bộ nhà ở và tối đa 20 triệu đồng nếu vừa giải tỏa toàn bộ nhà ở vừa bị thu hồi toàn bộ đất. Hộ nghèo được hỗ trợ một lần tương đương 30 kg gạo/tháng trong thời gian từ 3 đến 6 năm, tùy từng trường hợp. Trường hợp đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ thì chỉ được áp dụng mức cao nhất.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ngoài các chính sách nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế của từng dự án, UBND cấp xã có thể đề xuất thêm biện pháp, mức hỗ trợ phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Quy định mới được kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất, tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Bình (TTXVN)
Đối thoại với công dân có kiến nghị, khiếu nại liên quan đến thu hồi đất
Đối thoại với công dân có kiến nghị, khiếu nại liên quan đến thu hồi đất

Chiều 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì buổi tiếp, đối thoại với một số công dân có kiến nghị liên quan đến Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu Đồng Giáp và Dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng trên địa bàn phường Đằng Hải (quận Hải An cũ) nay là phường Hải An, Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN