Tăng cường phòng, chống dịch trong cộng đồng

Ngày 26/5, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngay sau khi có thông tin một ca dương tính với SARS-CoV-2 từng đến làm việc tại địa bàn tỉnh (trong hai ngày 13-14/5, sau đó trở về Hà Nội), ngành chức năng tỉnh đã khẩn trương rà soát, điều tra dịch tễ, làm xét nghiệm RT-PCR với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân và đã có kết quả âm tính (lần 1).

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Tối 24/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng nhận được thông tin bệnh nhân N.H.H thuộc chùm ca bệnh của Tập đoàn T&T (Hà Nội) từng đến làm việc tại một ngân hàng. Qua điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận, bệnh nhân N.H.H làm việc tại Tập đoàn T&T Hà Nội. Ngày 12/5, bệnh nhân này đi máy bay từ Hà Nội vào Cần Thơ, sau đó đi xe Grab đến thị xã Vĩnh Châu (ở và làm việc tại một công ty điện gió tại Vĩnh Châu, có tiếp xúc với một số người). Ngày 13/5, bệnh nhân cùng một người nữa đến giao dịch tại 2 điểm trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, sau đó về lại thị xã Vĩnh Châu, tối 14/5 đi lên sân bay Cần Thơ và trở ra Hà Nội.

Đến sáng 23/5, bệnh nhân H. có triệu chứng ho nhẹ, nhức cổ. Kết quả xét nghiệm ngay có kết quả nghi ngờ và ngày 24/5, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin bệnh nhân cung cấp, trước khi có kết quả khẳng định, bệnh nhân là F1 của một đồng nghiệp nữ trong cơ quan (tại T&T Hà Nội). Ngày 11/5, chị này có triệu chứng bệnh nên xét nghiệm tầm soát, kết quả âm tính. Sau khi từ Sóc Trăng về Hà Nội, quá trình làm việc H có tiếp xúc với bệnh nhân nữ. Ngày 23/5, bệnh nhân nữ được công bố dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu điều tra dịch tễ quá trình bệnh nhân N.H.H ở Vĩnh Châu và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho những trường hợp tiếp xúc với N.H.H; kết quả đã xác định được 7 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.H và đều có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1). Những người này đang cách ly tại nhà theo quy định và sẽ xét nghiệm tiếp.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh đang tập trung mọi biện pháp phòng, chống dịch; mong người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, không đến những khu vực, vùng dịch có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khi gặp gỡ những người liên hệ làm việc hay thăm hỏi, người dân cần nắm được thông tin những người này đến từ vùng nào, có xảy ra dịch bệnh hay không để có biện pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.

Cũng trong chiều 26/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn số 910/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng; yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát ngay việc thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng (Tổ COVID cộng đồng) tại tất cả các khu dân cư của từng khóm, ấp thuộc phạm vi quản lý; lập danh sách các tổ gửi về Sở Y tế tỉnh trước ngày 31/5/2021.

Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hạn chế tổ chức tiếp, làm việc với các đối tác, cơ quan, đơn vị đến từ vùng đang có dịch và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Trường hợp đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền quyết định.

* Khoảng 20 giờ ngày 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình nhận được thông tin về việc Ninh Bình có một số trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính L.Q.V (tại Hà Nội).

Chú thích ảnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - nơi đang điều trị 2 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Ngay trong đêm 25/5, Trung tâm đã xác định được 5 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính này, trong đó có 1 người là Giám đốc Công ty Xi măng Hệ Dưỡng (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư). Cả 5 trường hợp này hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Ngoài 5 trường hợp tiếp xúc gần kể trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình xác định 4 trường hợp F1 khác, hiện đã rời khỏi Ninh Bình, gồm có 1 người ở Hoàng Mai, Hà Nội; 1 người ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 1 người ở Hà Đông, Hà Nội và 1 người ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trung tâm đã liên hệ với các địa phương kể trên để có phương án quản lý F1 liên quan.

Hiện Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư đã ghi nhận được 96 trường hợp F2, đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3 để quản lý, yêu cầu tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc không cần thiết. Khu vực nhà ở các trường hợp F1 và nơi ca dương tính đến cũng đã được phun khử khuẩn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình kiến nghị cấp trên xem xét tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ quản lý, chuyên gia, người lao động làm việc tại Công ty Xi măng Hệ Dưỡng; đồng thời thông tin trên các phương tiện truyền thông về các địa điểm nguy cơ liên quan đến các F1 trên địa bàn để người dân từng đến các địa điểm đó tự giác khai báo với cơ quan y tế địa phương.

* Ngày 26/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu cho biết, ngành tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tỉnh Vĩnh Long đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 như karaoke, massage, quán bar, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử kể từ ngày 11/5. Riêng với các hoạt động ở hồ bơi, các điểm thể dục thể thao công cộng và một số dịch vụ văn hóa, thể thao khác do người dân có nhu cầu tập luyện để nâng cao sức khỏe, vẫn được duy trì hoạt động, tuy nhiên phải tuân thủ thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để nâng cao ý thức cảnh giác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, yêu cầu các đơn vị tạm dừng tổ chức biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã được Sở cấp giấy phép khi dịch bệnh chưa diễn biến phức tạp, tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có tập trung đông người tại địa phương…

Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, trò chơi điện tử đã tạm ngưng hoạt động và có treo bảng tạm nghỉ để phòng tránh dịch. Đối với các cơ sở đang còn hoạt động như khách sạn, nhà nghỉ, hồ bơi,… bước đầu đã có ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch như tự trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, giữ khoảng cách. Tuy nhiên, tại một số cơ sở lưu trú vẫn chưa thực hiện khai báo lưu trú, không khai báo y tế đúng quy định...

Anh Trần Minh Hòa, chủ khách sạn Hòa Phú và cơ sở billiard tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ sở đã trang bị khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế theo hướng dẫn. Riêng cơ sở billiard hiện có đông khách, chưa giãn cách theo quy định, đoàn kiểm tra đã đến nhắc nhở và hướng dẫn cách thực hiện tốt hơn.

Anh Bùi Quốc Trạng, chủ Phòng tập thể hình Now Clup, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết hiện phòng tập vắng khách, chỉ hoạt động cầm chừng. Để đảm bảo an toàn, khách đến tập đều được yêu cầu giữ khoảng cách xa nhau, đồng thời thường xuyên được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động phục vụ phòng chống dịch
Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động phục vụ phòng chống dịch

Văn phòng Chính phủ có công văn số 3437/VPCP-KTTH gửi các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, về việc trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN