Các đại biểu nhấn nút hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, đã diễn ra sáng 8/11, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.
Lễ mít tinh là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 tại Quảng Ninh, nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân.
Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trình chiếu phóng sự tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, giới thiệu những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định: Ngày Pháp luật Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW và Chương trình hành động 50-CTr/TU của Tỉnh ủy; cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm, chú trọng nhóm đối tượng đặc thù; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, và mở rộng truyền thông pháp luật trên nền tảng trực tuyến; nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng phối hợp PBGDPL và các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, gắn công tác tuyên truyền pháp luật với hòa giải ở cơ sở, tư vấn, trợ giúp pháp lý và cải cách tư pháp, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.
Những năm qua, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và phổ biến giáo dục pháp luật. Nhiều mô hình, cách làm mới đã được triển khai sâu rộng như “Ngày pháp luật cơ sở”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Phiên tòa giả định” và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh được gắn chặt với chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, giúp người dân tiếp cận chính sách, quy định pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, góp phần giữ vững ổn định xã hội, giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ cơ sở.
Hoạt động đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia rộng rãi của hơn 1.000 người, bao gồm cán bộ, học sinh, sinh viên và cộng đồng.
Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Cũng tại sự kiện, UBND tỉnh đã trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025” cho các cá nhân xuất sắc và tặng thưởng 10 tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức và tuyên truyền hưởng ứng lễ mít tinh.
Các đại biểu và nhân dân tham gia chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Sau lễ mít tinh, các đại biểu và người tham dự đã cùng thả bóng bay mang thông điệp "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025" và tham gia chạy bộ "Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật" dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, qua đó truyền tải thông điệp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật đến từng người dân.