Quảng Ngãi: Gỡ 'nút thắt' dự án giao thông tại đô thị Vạn Tường

Sau hơn 7 năm thi công (từ tháng 4/2015 đến nay), Dự án tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (Khu kinh tế Dung Quất), huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng. Người dân địa phương tỏ ra khá bức xúc vì những “hệ lụy” mà dự án này mang lại.

Chú thích ảnh
Một số vị trí trên tuyến còn ngổn ngang, nham nhở. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Dự án tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 9,6 km đi qua 3 xã Bình Hòa, Bình Hải, Bình Trị. Tổng mức đầu tư hơn 397 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2018. Tuy nhiên, quá trình thi công diễn ra khá ì ạch, chậm chạp, dẫn tới không đạt tiến độ đề ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số vị trí chưa hoàn thành trên tuyến, có nhiều nhà dân chưa tháo dỡ, chắn ngang bẻ đường thẳng thành “khúc cua” gấp. Hệ thống cống thoát nước, cáp viễn thông được lắp đặt sơ sài, nằm ngổn ngang trên mặt đường, không có rào chắn cảnh báo… như “cái bẫy” chực chờ đối với người dân.

Ông Lê Minh Quang, trú thôn An Lộc, xã Bình Trị bức xúc, tai nạn xảy ra liên tục, ngày nào cũng có 2 - 3 trường hợp ngã do mất tay lái, nhất là vào ban đêm, tầm quan sát bị hạn chế. Người dân cảm thấy khá bất an khi sống dọc tuyến đường này.

Cạnh đó, bà Bùi Thị Bích Liễu cũng đứng ngồi không yên bởi quán cà phê của mình vắng khách suốt thời gian dài, kể từ khi đơn vị thi công tiến hành san ủi mặt bằng làm “tắc” đường đi. Bà Liễu phản ánh, họ đổ đất, lu lèn hết năm này qua năm nọ mà vẫn chưa thấy xong. Gia đình tôi luôn phải chịu cảnh “nắng bụi, mưa bùn” rất bất tiện. Tôi lo ngại, cuộc sống kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn vì hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Phạm Cầu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải cho hay, xã kiến nghị chủ đầu tư nên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thành dự án càng sớm càng tốt để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi - chủ đầu tư dự án cho hay, tới thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 81% khối lượng, với số vốn được bố trí cho dự án gần 342 tỷ đồng. Chỉ còn khoảng 3 km (qua địa bàn xã Bình Trị, Bình Hải) trên tuyến dở dang, chưa hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Võ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn thừa nhận, trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án, Trung tâm gặp phải nhiều “nút thắt” khó gỡ. Chẳng hạn như, có sự chồng chéo, sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân của cấp có thẩm quyền; người dân tự ý lấn chiếm phần đất đã được thu hồi trước đó để xây dựng nhà ở, lều quán; người dân không chấp thuận với mức giá đền bù của nhà nước; thiếu quỹ đất tái định cư… Điều đó khiến nỗ lực tạo mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án bị trở ngại, đình trệ.

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Võ Thanh Tuấn cho biết thêm, còn khoảng 13 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho dự án; trong đó, có 10 hộ ở xã Bình Hải và 3 hộ ở xã Bình Trị. Thời gian tới, Trung tâm sẽ đề nghị UBND huyện Bình Sơn bố trí quỹ đất tái định cư đối với nhóm hộ chưa được xử lý thủ tục cấp đất tái định cư. Còn đối với nhóm hộ không đồng ý nhận tiền với mức giá đền bù của nhà nước, Trung tâm sẽ củng cố hồ sơ trình UBND huyện thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật…

Được biết, Chủ đầu tư đã phải nhiều lần xin gia hạn. Mới đây nhất, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, 'quy hoạch treo', 'dự án treo'
Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, 'quy hoạch treo', 'dự án treo'

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN