Phú Yên triệt phá hai nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Hai nhóm cho vay nặng lãi với 16 đối tượng vừa bị cơ quan công an tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa bắt giữ vì hành vi cho vay lãi nặng. Trong đó, có nhiều đối tượng ở các tỉnh phía Bắc đến địa bàn tỉnh Phú Yên để thực hiện hành vi này. Lãi suất mà nhóm đối tượng cho vay là từ trên 400 - 800%/năm, có nhiều vụ lên đến 900%/năm. Hành vi cho vay cũng được các đối tượng tổ chức tinh vi và đánh lừa người vay, khiến các khoản nợ ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Tuy Hòa triệt xóa thành công nhóm đối tượng từ Hà Nam, Hà Nội vào Phú Yên thực hiện cho vay lãi nặng. 

Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức để nhận diện và tránh xa các hoạt động “tín dụng đen” do các đối tượng thực hiện nhằm cho vay với lãi suất cao.

Theo Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng liên quan đến “tín dụng đen” có phương thức hoạt động tinh vi, đánh lừa người dân bằng việc thu lãi hằng ngày nhưng thực chất lãi suất rất cao từ 800%-900%/năm.

Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng này giới thiệu đồng bọn để tiếp tục cho vay để trả nợ cũ. Vì vậy, số tiền nợ ngày càng lớn, có nhiều trường hợp vay vài chục triệu mà số tiền phải trả lên đến mấy trăm triệu.

Hoạt động của các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng là nguyên nhân làm nảy sinh các vụ việc vi phạm pháp luật như: cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháo luật.

Công an Phú Yên cũng khuyến cáo: Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an. Các cơ quan, ban ngành và hội đoàn thể thường xuyên ra quân xử lý, tẩy xóa các tờ rơi, áp phích quảng cáo về hoạt động cho vay sai quy định.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Tuy Hòa làm việc với Nguyễn Hoàng Thiên (trú tại tỉnh Nam Định) làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. 
Tin, ảnh: Tường Quân
Phú Yên: Xử lý nghiêm hành vi nhập lậu tôm giống
Phú Yên: Xử lý nghiêm hành vi nhập lậu tôm giống

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 6361/BNN-TY ngày 11/9/2023 về ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống) UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các cơ quan, đơn vị triển khai thực thực hiện các giải pháp kiểm soát nguồn tôm giống nhập ngoại. Đặc biệt phải xử lý nghiêm hành vi nhập lậu tôm giống nhằm tránh tình trạng mầm bệnh xâm nhập vào tôm hùm nuôi trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN