Phiên chợ xanh- bảo vệ môi trường nông thôn ở Ninh Bình

Hội LHPN Việt Nam vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình "Phiên chợ xanh - bảo vệ môi trường nông thôn" tại huyện Hoa Lư.

Chương trình "Phiên chợ xanh - bảo vệ môi trường nông thôn" với chủ đề "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn" góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Hội viên phụ nữ tích cực tham gia đổi rác thải lấy quà tại Chương trình.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương kêu gọi hãy cùng hành động, xây dựng lối sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng; thực hiện xử lý rác hữu cơ, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành và duy trì thói quen tốt góp phần bảo vệ môi trường, làm cho thế giới sạch hơn và đất nước phát triển hài hòa, bền vững. 

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự kiện "Phiên chợ xanh - Bảo vệ môi trường nông thôn" với thông điệp "Mỗi phụ nữ, mỗi người dân đều góp phần quan trọng trong công việc bảo vệ môi trường, từ những việc nhỏ nhất. Hãy đối xử tốt với thiên nhiên từng ngày, mỗi người một hành động nhỏ sẽ mang tới kết quả lớn. Mỗi cá nhân, mỗi hội viên phụ nữ đều là một mảnh ghép tích cực, cùng nhau hành động vì môi trường và vì tương lai của chính chúng ta" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử. Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác môi trường. Đặc biệt là các chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của địa phương đã đề ra.

Đồng thời vận động toàn thể đoàn viên, hội viên và gia đình triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường bằng những chương trình cụ thể như: "Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh", "sử dụng các hóa chất có nguồn gốc từ thiên nhiên", "hạn chế sử dụng túi nilon", "tái chế rác thải", "hạn chế sử dụng giấy"; Tích cực tham gia phong trào xây dựng môi trường nông thôn "xanh - sạch - đẹp" kết hợp với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Có hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng. 

Nguyễn Thu (TH)
Đề xuất giảm tiếp 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Đề xuất giảm tiếp 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN