Người dân không còn ngăn cản thi công hồ chứa nước Mỹ Lâm, Phú Yên

Ngày 18/8, ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, người dân xã Hòa Thịnh đã không còn dựng lều ngăn cản mà đồng thuận với việc thi công đập đất hồ chứa nước Mỹ Lâm. Chủ đầu tư dự án cũng đã tập trung máy móc, nhân lực thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm.

Theo ông Nguyễn Tấn Chân, ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động, Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa đã phối hợp với Ban Quản lý thủy lợi 5 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tạm ứng 1,6 tỷ đồng chi trả một phần kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi hoàn thiện các thủ tục đền bù dứt điểm cho người dân. 

Về thủ tục chuyển đổi đất rừng để thực hiện dự án, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng cho biết, ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1068/TTg-NN đồng ý chủ trương chuyển gần 37 ha rừng tự nhiên và hơn 139 ha rừng trồng sang mục đích khác để triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước Mỹ Lâm theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác để triển khai dự án nêu trên. Đây là cơ sở pháp lý để tỉnh thực hiện chuyển đổi mục đích rừng thi công dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm theo đúng quy định.

Hồ chứa nước Mỹ Lâm có dung tích chứa 34,8 triệu m3 được xây dựng trên diện tích 477,36 ha tại hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách đối ứng địa phương. Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 5 làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2021 và sẽ đảm bảo tưới nước cho 2.500 ha đất canh tác, đồng thời giải bài toán thiếu nước sinh hoạt cho 38.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Để triển khai công trình, Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa đã phải thu hồi đất của 461 hộ dân và 3 tổ chức. 

Trước đó, TTXVN phản ánh, hàng chục hộ dân xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa đã lập lán trại ngăn cản đơn vị thi công “đập đất chặn dòng” công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm, do chính quyền địa phương thu hồi đất của người dân để thi công công trình một thời gian dài nhưng chưa thực hiện đền bù theo quy định. Ngoài ra, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, chuyển đổi đất rừng cần sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Hà Nội: Thi công ẩu tại đường Vũ Trọng Phụng gây ô nhiễm, nguy cơ tai nạn
Hà Nội: Thi công ẩu tại đường Vũ Trọng Phụng gây ô nhiễm, nguy cơ tai nạn

Không còn ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè, vật liệu chất đống, dây điện chằng chịt, ổ gà, bụi bẩn… đó là tình trạng của phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau gần 1 năm thi công cải tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN