Hà Nội: Thi công ẩu tại đường Vũ Trọng Phụng gây ô nhiễm, nguy cơ tai nạn

Không còn ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè, vật liệu chất đống, dây điện chằng chịt, ổ gà, bụi bẩn… đó là tình trạng của phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau gần 1 năm thi công cải tạo.

Cách đây 3 năm (ngày 31/10/2017), UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7623/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Vũ Trọng Phụng. Dự án có tổng chiều dài 434m, điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Trãi. Dự án nhằm giải quyết thực trạng ùn tắc đường vào giờ cao điểm vì đường Vũ Trọng Phụng nhỏ, hẹp, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông hàng ngày rất đông.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 366 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng gần 27 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng trên 296 tỷ đồng…). Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách thành phố, thời gian thực hiện trong 3 năm (2017-2019). Chủ đầu tư là UBND quận Thanh Xuân. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân được giao làm đại diện chủ đầu tư triển khai dự án.

Theo dự kiến ban đầu, dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang thi công dang dở, vật liệu xây dựng phục vụ công trình bị vứt ngổn ngang, không rào chắn, gây khói bụi ô nhiễm cho các nhà dân nơi đây. Đáng chú ý, có rất nhiều khối bê tông trơ khung sắt nằm ngay sát mép đường, đã trở thành mối nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông.

Trước đó, vào ngày 3/7/2020, trả lời phỏng vấn báo Tin tức tại cuộc Họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm của quận Thanh Xuân (Hà Nội), lãnh đạo quận Thanh Xuân xác nhận thông tin phản ánh từ báo Tin tức về những bất cập tại dự án này là đúng sự thật. Tiến độ thi công trên tuyến đường này đang chậm trễ, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số nhà dân được ra mặt phố nên tranh thủ cải tạo, xây mới gây ra tình trạng vật liệu xây dựng ngổn ngang. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ đôn đốc dự án này.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại tuyến đường Vũ Trọng Phụng:

Chú thích ảnh
Đường Vũ Trọng Phụng sau 1 năm thi công đã trở nên nham nhở.
Chú thích ảnh
Bến xe buýt cũng trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
Chú thích ảnh
Vỉa hè bị lấn chiếm, khiến người đi bộ gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Ngay cả lối đi vào trong ngõ cũng trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
Chú thích ảnh
Những khối bê tông trơ sắt thép là mối nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công hệ thống điện ngầm và cống thoát nước che chắn tạm bợ, không đảm bảo an toàn.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân tranh thủ thời gian này để cải tạo lại nhà cửa, khiến vật liệu xây dựng và rác thải chất đống.
Chú thích ảnh
Việc tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi gây bức xúc cho các hộ dân sinh sống nơi đây.
Chú thích ảnh
Rác thải, phế liệu, vật liệu xây dựng... đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Chú thích ảnh
Tiến độ thi công chậm trễ và cẩu thả đã gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người dân.

 

TN/Báo Tin tức
Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín
Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển của phía Tây Thủ đô Hà Nội, dự án xây dựng đường dây 500 kV Tây Hà Nội – Thường Tín đã được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) triển khai xây dựng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN