Nghệ An phòng dịch tại các chợ dân sinh

Sau khi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chuyển từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 13/9, một số chợ dân sinh được phép hoạt động trở lại. Hiện, chính quyền địa phương đang tích khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ.

Chú thích ảnh
Kiểm tra y tế và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính có hiệu lực trong vòng 72 giờ đối với các tiểu thương buôn bán tại chợ Cọi, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Chợ Cọi, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh là chợ đầu tiên của thành phố Vinh hoạt động trở lại từ ngày 14/9. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, các quầy bán hàng tại chợ Cọi đã lắp đặt hệ thống vách ngăn, kính chống giọt bắn và chỉ kinh doanh buôn bán các mặt hàng thiết yếu. Người dân muốn vào chợ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đi qua buồng khử khuẩn tự động.

Chợ Cọi đã bố trí 1 lối vào, 1 lối ra và có các lực lượng trực tại các lối ra, vào chợ. Tất cả tiểu thương và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi mua bán để phòng chống dịch COVID-19.

Chị Hoàng Kim Lê Dung, tiểu thương tại chợ Cọi cho biết, người dân và các tiểu thương rất phấn khởi khi chợ Cọi đã đảm bảo các quy định về phòng dịch để mở cửa hoạt động trở lại. Chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ triển khai các giải pháp phòng chống dịch, quản lý chặt từ người bán, người dân vào chợ và lắp tấm kính chống giọt bắn, vách ngăn tại quầy hàng cũng khiến người dân và tiểu thương yên tâm hơn. 

“Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc giữ khoảng cách giữa người mua và người bán; thường xuyên sát khuẩn tay và thay găng tay y tế khi bán hàng”, chị Hoàng Kim Lê Dung nói.

Ông Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết, hiện chợ Cọi có 130/350 quầy hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động trở lại để phục vụ người dân. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban quản lý chợ thực hiện tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ chợ. Người dân được kiểm soát chặt khi nhận phiếu ở cổng vào và nộp lại phiếu ở cổng ra của chợ. Người lao động, tiểu thương tại chợ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.

“Hiện lực lượng cán bộ y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên… luôn có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, kiểm soát người dân ra vào chợ. Chính quyền xã Hưng Lộc cũng đã thành lập đoàn kiểm tra gồm 10 thành viên thường xuyên kiểm tra y tế, giấy xét nghiệm COVID-19 còn thời gian hiệu lực và giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của các tiểu thương và người mua hàng; kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp vi phạm”, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Nguyễn Đăng Thành cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Người dân phải qua buồng khử khuẩn tự động trước khi vào mua hàng tại chợ Cọi, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Theo kế hoach, từ ngày 13/9, thành phố Vinh có 8 chợ dân sinh gồm: chợ Hưng Dũng, chợ Quang Trung, chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Chùa, xã Nghi Liên, chợ tạm Hưng Phúc và chợ Cọi được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các chợ này phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch và được Sở Công Thương Nghệ An và UBND thành phố Vinh thẩm định trước khi mở cửa hoạt động.

Nhưng, đến sáng 16/9, tại thành phố Vinh mới có 4 khu chợ dân sinh đi vào hoạt động sau gần một tháng phải tạm dừng do dịch COVID-19 gồm chợ Cọi, chợ Bến Thủy, chợ Hưng Phúc và chợ Chùa.

Riêng các chợ khác, chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai các bước rà soát các hộ tiểu thương buôn bán mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động; tổng dọn vệ sinh chợ, làm vách ngăn, tấm chắn giọt bắn tại các gian hàng; bố trí lực lượng, lên phương án kiểm soát chặt người mua bán tại chợ. Chính quyền các địa phương có chợ được phép hoạt động trở lại đều không vội vàng khi chưa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ trên địa bàn.

Ông Phan Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết, chợ Quang Trung qua rà soát có 180 hộ kinh doanh buôn bán mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 tại chợ Quang Trung diễn biến phức tạp khi phát hiện 24 ca F0 và gần 100 người là F1.

Do đó, chính quyền địa phương không vội vàng mở cửa chợ hoạt động trở lại khi chưa hoàn thành các khâu đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Trong khoảng một đến hai ngày tới, nếu hoàn thành xong các biện pháp phòng dịch, chợ Quang Trung sẽ hoạt động trở lại phục vụ người dân.

Ông Phan Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh cho biết, phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh, đặc biệt là các khu chợ dân sinh phải được chính quyền địa phương và đơn vị liên quan quan tâm. Qua kiểm tra, hiện các chợ dân sinh hoạt động trở lại đã cơ bản thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19. Với các chợ khác, chỉ hoạt động trở lại khi được Sở Công Thương Nghệ An và UBND thành phố Vinh thẩm định đảm bảo đủ điều kiện.

Thời gian tới, để mở hoạt động lại tất cả các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh đang tập trung ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho các tiểu thương, lao động làm việc tại các chợ; chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền khuyến cáo 5K của Bộ y tế đến các tiểu thương và người dân khi đến chợ.

"UBND thành phố Vinh cũng lên phương án kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ các tỉnh khác lưu thông vào thành phố Vinh; từ các huyện, thị vào thành phố để đảm bảo ngăn chặn và phòng ngừa dịch COVID-19 tại các chợ dân sinh một cách hiệu quả”, ông Phan Minh Tuấn cho hay.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Nghệ An nới lỏng nhiều hoạt động sau khi khống chế dịch COVID-19
Nghệ An nới lỏng nhiều hoạt động sau khi khống chế dịch COVID-19

Ngày 13/9, Sở Y tế Nghệ An đã cho phép hoạt động trở lại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 14 giờ cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN