Mưa lũ tại miền Trung: Ưu tiên cứu đói và sơ tán dân

Mưa dồn lũ dập khiến hàng ngàn hộ dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế chìm trong nước, nguy cơ cao thiếu đói, mất an toàn khi việc tiếp cận cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Ưu tiên lúc này là cứu đói và khẩn cấp sơ tán người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, huy động phương tiện tàu, ca-nô của các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng để ứng cứu các địa phương bị lũ. 

Chú thích ảnh
Cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Chú thích ảnh
Đưa hàng cứu trợ tới người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Khẩn trương chuyển hàng lên xe để đưa đến nơi chịu thiệt hại do bão lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Các em Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) gói bánh chưng ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Người dân xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn gói, nấu bánh chưng ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Quảng Bình kết nối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm nấu và trao gần 3.000 suất cơm, xôi, mì thực phẩm khô đến với người dân vùng lũ. Ảnh: Võ Dung -TTXVN
Chú thích ảnh
Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện, triển khai công tác cứu trợ tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ động cung ứng đủ nguồn hàng trong mưa lũ
Chủ động cung ứng đủ nguồn hàng trong mưa lũ

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ đang đổ bộ vào miền Trung, các Sở Công Thương đã báo cáo nhanh cập nhật tình hình liên tục qua điện thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN