Mở lối giảm nghèo trên đảo Lý Sơn

Giảm nghèo thông tin có vài trò quan trọng trong chiến lược giảm nghèo nhất là đối với địa phương còn nhiều khó khăn như đặc khu Lý Sơn. 

Thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, người dân đảo Lý Sơn được tiếp cận thêm tri thức, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tự tin “mở lối” phát triển trong hành trình giảm nghèo.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thường xuyên tại các thôn trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Ngoài việc thông tin trên báo, đài, qua các cụm loa truyền thanh trên đảo. Người dân Lý Sơn còn được đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, hướng dẫn kỷ thuật canh tác, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Chú thích ảnh

Ông Phạm Ái Việt, thôn Đông An Vĩnh, cho biết, nhiều năm trước, diện tích đất nông nghiệp của ông chỉ trồng 1 vụ tỏi (3 tháng). Thu nhập từ cây tỏi bấp bênh, phần lớn đất bị bỏ hoang nên thu nhập kinh tế của giá đình gặp nhiều khó khăn. Từ khi được các cán bộ Hội nông dân huyện (cũ) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây hành tím; kỹ thuật đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng mùa nắng hạn, đã giúp ông thay đổi hoàn toàn phương thức canh tác trên đảo.

"Trên đảo mùa hè thường thiếu nước, trước đây, để có nước tưới cho cây trồng, nhiều hôm chúng tôi phải thức trắng cả đêm canh máy nổ để cây trồng có nước. Tôi đã mạnh dạn mua lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, chỉ cần bật cầu giao một lần cả ruộng hành sẽ được tưới nước, không còn khó khăn vất vả như trước. Nếu trước đây chỉ trồng được một vụ tỏi, thì bây giờ tôi có thể trồng thêm được hai vụ hành trong năm trên cùng một chân đất nhờ hiểu biết và áp dụng được kỹ thuật tiến bộ”. Ông Việt nói. 

Có thể nhận thấy, thông tin đã trở thành động lực để người dân tự tin thay đổi. Giảm nghèo không chỉ là đi trước mở đường, hiến kế, mà còn là trao cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, hiểu rõ chính sách, nắm bắt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Ngư dân Huỳnh Tâm, thôn Đông An Vĩnh cho hay, qua thông tin truyền thông tôi được biết đã 8 năm qua nước ta chưa khắc phục được thẻ vàng của EC trong khai thác thủy sản. Chính phủ, chính quyền địa phương cũng đang có nhiều giải pháp quyết tâm gỡ thẻ vàng. Là một ngư dân, mỗi ngày tôi đều lắng nghe thông tin trên báo, đài, hệ thống loa truyền thanh. Những cái gì mình còn chưa biết, những quy định không được phép trong khai thác thủy sản tôi đều truyền đạt cho người thân và các lao động trên tàu được biết. 

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, khi người dân được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin về chính sách hỗ trợ, khoa học kỹ thuật, thị trường lao động và giá cả nông sản, họ sẽ có điều kiện để đưa ra những quyết định đúng đắn, từ đó người dận chủ động tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và thoát nghèo một cách bền vững. 

Chú thích ảnh

Đồng thời, thông tin cũng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả như du lịch cộng đồng, nông nghiệp sạch, khai thác thủy sản bền vững… Những điều này đều bắt đầu từ việc có đủ thông tin và biết cách sử dụng thông tin đúng cách. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh, giảm nghèo thông tin không chỉ là về thiết bị hay hạ tầng, mà còn là vấn đề nâng cao kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin, nhất là trong thời đại số. Vì vậy, địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền, đưa internet về các thôn, hỗ trợ người dân tiếp cận mạng xã hội, ứng dụng di động để cập nhật thông tin kịp thời.

Giảm nghèo về thông tin còn giúp phòng tránh rủi ro tái nghèo do thiên tai, dịch bệnh, bằng cách cung cấp sớm cảnh báo, hướng dẫn phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, mưa bao. Chúng tôi tin rằng, khi người dân không còn thiếu thông tin, họ sẽ có thêm tri thức, niềm tin và động lực để tự vươn lên, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bà Huỳnh Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 2.300 lượt cán bộ thông tin, truyền thông ở cấp cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng làm truyền thông, vận hành thiết bị, soạn bản tin phù hợp với đối tượng thụ hưởng. Những lớp này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, mà còn nâng cao năng lực soạn nội dung dễ hiểu, trực quan cho người dân ít tiếp xúc với công nghệ.

Chú thích ảnh

Tỉnh cũng đã lắp đặt 121 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại 6 huyện (cũ) là Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn và nâng cấp 136 đài phát thanh xã để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, ở chiều thiếu hụt về thông tin, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet đã đạt 100% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ngãi (cũ) 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông và internet; 95,03% hộ ở các huyện nghèo, 99,4% hộ ở vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững. Tất cả đều đạt 100% so với mục tiêu đến năm 2025.

Đối với khu vực tỉnh Kon Tum (cũ), 85% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đã được tiếp cận sử dụng dịch vụ viễn thông, internet; 90% hộ dân vùng nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững qua các sản phẩm truyền thông và xuất bản phẩm.

Việc triển khai hoạt động giảm nghèo về thông tin đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo và những quyền lợi gắn bó với cuộc sống của người dân.

Đây cũng là cơ hội để người dân được cập nhật nắm bắt thông tin, tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào cuộc sống, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Mạnh Khanh
Sạt lở ăn sâu, 80 hộ dân Quảng Ngãi sống trong nỗi lo biển cuốn nhà
Sạt lở ăn sâu, 80 hộ dân Quảng Ngãi sống trong nỗi lo biển cuốn nhà

Sóng lớn, triều cường dâng cao đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 80 hộ dân thôn An Chuẩn và Kỳ Tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN