Long An: Huyện Tân Trụ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/10, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Trụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Con đường khang trang, sạch đẹp góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn mới Tân Trụ (Long An). Ảnh: Trường Giang/TTXVN

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Lê Tấn Tới; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Long An; đại diện các đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng đông đảo người dân.

Tân Trụ trước đây là một huyện thuần nông nghèo của tỉnh Long An, đời sống và điều kiện sản xuất của người dân còn rất nhiều khó khăn. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 6,9 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 42,5%...

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ngày nay bộ mặt nông thôn huyện Tân Trụ đã thực sự khởi sắc, khoác lên mình chiếc áo mới. Tất cả các xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới; 100% các đường trục xã, đường trục ấp đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 28/29 trường học các cấp đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; 100% các hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 77 % hộ dân được sử dụng nước sạch.

Trong sản xuất nông nghiệp, đã có trên 99% diện tích được cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến gieo trồng và thu hoạch; các vùng sản xuất lúa, rau màu, trái cây và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao ngày càng phát triển và bước đầu đã hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm… góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện lên gần 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Tân Trụ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị huyện Tân Trụ cần tiếp xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Không được thỏa mãn với kết quả đạt được, mà phải ra sức củng cố, nâng chất hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới. Luôn nhận thức nhất quán chủ thể xây dựng nông thôn mới là nhân dân và chính nhân dân là người hưởng thụ thành quả này.

Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện và bền vững. Kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, đô thị sinh thái, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống; tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và phát triển bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng; phát triển các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đi vào hoạt động…

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Bùi Giang (TTXVN)
Sức sống nông thôn mới ở Văn Yên, Yên Bái
Sức sống nông thôn mới ở Văn Yên, Yên Bái

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, huy động tối đa sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN