Kiên Giang: Đồng tâm, hiệp lực quyết tâm thắng 'giặc COVID-19'

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu biên giới, với tinh thần đồng tâm, hiệp lực quyết tâm thắng “giặc COVID-19”.

Chú thích ảnh
Tặng nước rửa tay sát khuẩn cho chốt biên phòng chống dịch thuộc Đồn Biên phòng Phú Mỹ. 

Trong tinh thần chung đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa hỗ trợ 200 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, góp phần phòng, chống và sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đây là số tiền trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, đoàn viên, người lao động đóng góp và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ như: Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang, Công ty Thảo Điền Phú Mỹ, AGRIBANK -Chi nhánh Kiên Giang II, Công ty Đầu tư Sơn Hà Phú Quốc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang…

Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập đoàn trực tiếp đến thăm cán bộ, chiến sĩ ở 5 chốt trên tuyến biên giới của các Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Giang Thành và Vĩnh Điều thuộc địa bàn huyện Giang Thành đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tại các chốt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, chia sẻ, động viên các chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn trao tặng những phần quà thiết yếu và tiền mặt, chia sẻ khó khăn cùng các chiến sĩ đang bám trụ thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết: “Qua chuyến thăm một số chốt Biên phòng trên tuyến biên giới, đời sống cán bộ, chiến sĩ ở đó rất nhiều khó khăn, thiếu nước, thiếu điện, thiếu nhu yếu phẩm… Chung tay góp phần cùng với Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh trích một phần kinh phí hoạt động Công đoàn, vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ với tinh thần hiệp lực, tiếp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tại các chốt, tinh thần của các chiến sĩ quyết tâm rất cao trong thực hiện nhiệm vụ, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn. Mong có nhiều nhà hảo tâm, nhiều đoàn đến các chốt hỗ trợ hơn nữa để cùng chia sẻ khó khăn, động viên, cổ vũ anh em chiến sĩ ở nơi tuyến đầu biên giới.”

Trước sự quan tâm tiếp sức, hỗ trợ, động viên của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng với các lực lượng lượng hữu quan làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới đều chung một tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ, không lùi bước trước bất kỳ trở ngại, tình huống nguy hiểm nào với quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Thiếu úy Danh Thành Huy, Đội trưởng vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Tổ trưởng chốt Biên phòng Phú Mỹ bày tỏ: Các đoàn công tác đến thăm chốt, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, động viên và tặng những phần quà là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Thay mặt anh em chiến sĩ, Thiếu úy Danh Thành Huy bày tỏ cảm ơn Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh, các nhà hảo tâm đã đồng hành, hiệp lực cùng những người lính Biên phòng quyết tâm thắng “giặc COVID-19.

Trung úy Trần Văn Thiện, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm - Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, Tổ trưởng chốt biên phòng số 6 Vĩnh Điều chia sẻ: “ Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, tuyến đầu phòng chống, ngăn chặn COVID -19 vào nước ta, ngày đêm đương đầu với nguy hiểm, anh em phải tiếp cận, xử lý nhanh, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Được các đoàn công tác, nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, chúng tôi rất là cảm động; qua đó cũng thể hiện tình quân - dân như cá với nước, son sắt nghĩa tình, đồng hành với Bộ đội Biên phòng chống dịch. Đây là nguồn động lực lớn để chiến sĩ yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ của người lính nơi biên giới. Từ sự tin tưởng, chia sẻ, đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành, anh em chiến sĩ càng quyết tâm hơn nữa thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, góp sức cùng các lực lượng chức năng chống dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh luôn hướng về những “chiến sĩ quân hàm xanh” nơi tuyến đầu biên giới bằng những việc làm thiết thực, tiếp thêm sức mạnh nội lực, khích lệ tinh thần quyết tâm đánh thắng “giặc COVID-19”, loại trừ hiểm họa cho nhân dân.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Kiên Giang phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Kiên Giang phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Tại thành phố Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng Phú Quốc đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất-nhập cảnh trái phép” để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trước hiểm họa của đại dịch, huy động sức mạnh toàn dân chung sức, chung lòng sớm dập tắt dịch bệnh và ngăn chặn hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN