Kiên Giang thả gần 10 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2025), ngày 1/4, tại cảng cá Xẻo Nhàu (xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), Hội Nghề cá tỉnh Kiên Giang và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động thả con giống về vùng biển tự nhiên.

Chú thích ảnh
Ngành chuyên môn và người dân tham gia thả tôm, cua giống xuống bờ sông Xẻo Nhàu.

Ông Quảng Trọng Thao, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 10 năm nay, cứ vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngày thủy sản Việt Nam, Hội Thủy sản tỉnh Kiên Giang phối hợp cơ quan quản lý Thủy sản tỉnh và UBND huyện An Minh vận động người dân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng nhiệt tình tổ chức thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi tự nhiên với hàng triệu con tôm, cua giống và giống bố, mẹ.

“Việc thả giống tái tạo thuỷ sản là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng nhằm phục hồi, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản, góp phần tăng thu nhập cho ngư dân vùng biên biển. Từ đó, giúp phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển”, ông Thao nói.

Ông Tôn Văn Nghi, xã Tân Thạnh, huyện An Minh chia sẻ, gia đình sống ven khu vực rừng phòng hộ ven biển và mưu sinh chủ yếu bằng nghề ghe cào khai thác các loại tôm, cá, nghêu, sò huyết... hơn 30 năm qua. Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gia đình ông Nghi cùng nhiều ngư dân trên địa bàn không khai thác những loại hải sản còn nhỏ, không sử dụng điện khai thác nhằm tránh ảnh hưởng đến sự sống, sinh sản của các loài sinh vật và môi trường.

Chú thích ảnh
Tôm giống được thả xuống bờ sông Xẻo Nhàu.

"So với những năm 2000 trở về trước, nguồn thủy sản tự nhiên dần ít đi, một số loài gần như không còn tồn tại ở khu vực ven biển này. Vì vậy, chúng ta cùng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, bảo vệ các loài tôm, cá, khai thác đúng quy định, sẵn sàng phản ánh, tố giác những hành vi vi phạm để hải sản sinh sôi, phát triển bền vững, dài lâu", ông Nghi nói.

Theo ban tổ chức, kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, Hội Thủy sản tỉnh Kiên Giang phối hợp Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương các huyện An Minh, An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận đã tích cực vận động và nhận được sự tham gia rất nhiệt tình của người dân đang hoạt động trong ngành thủy sản trong và ngoài tỉnh. Đến thời điểm này có gần 100 tổ chức, cá nhân đóng góp với gần 10 triệu con tôm, cua giống để thả về môi trường tự nhiên, tái tạo nguồn lợi. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên cho hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)
Kiên Giang thả hơn 2 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Kiên Giang thả hơn 2 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 289 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2025) ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Ban tổ chức lễ hội tổ chức lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN