Đoàn viên công đoàn tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng cho biết, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. Việc học tập không dừng ở nâng cao nhận thức mà từng bước được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, thường xuyên trong lao động, sản xuất, công tác, đời sống và hoạt động công đoàn.
Từ việc học tập, tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng hơn 160.000 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng hiệu quả, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng; trong đó, 561 tập thể, cá nhân có đề tài xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và được các cấp biểu dương, khen thưởng.
Việc học và làm theo Bác còn được thể hiện rõ qua các hoạt động chăm lo, an sinh xã hội với tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm. Công đoàn các cấp đã kịp thời hỗ trợ 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa hơn 300 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng; vận động hơn 15.600 đơn vị máu. Nhiều chương trình như “Ngày hội việc làm”, “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức thiết thực, góp phần đưa tinh thần học tập và làm theo Bác đến gần hơn với đời sống của đoàn viên, người lao động.
Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của gia đình được cụ thể hóa thông qua các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng gia đình “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc” cùng nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và con đoàn viên. Các gia đình được biểu dương tại hội nghị là những điển hình tiêu biểu trong hàng trăm nghìn gia đình đoàn viên trên địa bàn thành phố. Đó là những gia đình công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ, viên chức, giáo viên, bác sĩ và người lao động luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuân đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gia đình hạnh phúc và điển hình tiên tiến, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học tập và làm theo Bác tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.
Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2023-2025.
Theo Ban tổ chức, các điển hình tiên tiến không chỉ tự rèn luyện, phấn đấu mà còn có vai trò lan tỏa, tạo động lực để đoàn viên, người lao động noi theo. Tiêu biểu như tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujikura Composites Hải Phòng, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao động đã giúp doanh nghiệp làm lợi hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, phong trào “Tiết kiệm làm theo Bác”, mô hình “Xanh - sạch - đẹp, an toàn lao động” không chỉ tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn kiến tạo một môi trường làm việc an toàn, văn minh. Sức mạnh của tập thể còn đến từ sự đồng lòng. Nhờ tích cực đối thoại định kỳ và chăm lo chu đáo cho đoàn viên cùng con công nhân lao động, công đoàn đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, gắn kết bền chặt giữa người lao động và doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động Hải Phòng hiện có khoảng 648.000 đoàn viên, sinh hoạt tại hơn 3.147 công đoàn cơ sở. Việc đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực tinh thần góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động.