Hải Phòng hỗ trợ nhân lực giúp Tây Ninh chống dịch COVID-19

Ngày 2/12, lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp mặt đoàn bác sĩ, điều dưỡng của 11 cơ sở y tế trên địa bàn Hải Phòng tham gia hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên các bác sĩ, điều dưỡng tại buổi gặp mặt. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường nhấn mạnh, việc các bác sĩ, điều dưỡng xung phong chống dịch thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Đoàn sẽ nhận nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân nặng nhất. Đây là cơ hội để các bác sĩ, điều dưỡng rèn luyện, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh tại Hải Phòng thời gian tới.

Bác sĩ Phạm Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trưởng đoàn công tác cho biết, anh từng là trưởng đoàn công tác của Hải Phòng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong 2 tháng. Trong thời gian đó, đoàn đã hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng nhất ở bệnh viện tuyến trên. Lần này đoàn hỗ trợ Tây Ninh điều trị bệnh nhân nặng ở bệnh viện dã chiến.

Bác sĩ Phạm Tiến Thành mong muốn sẽ đem những kinh nghiệm thu dung, điều trị bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Tây Ninh hiệu quả, đồng thời tích lũy kinh nghiệm của hai đơn vị với hai môi trường làm việc khác nhau để khi về Hải Phòng sẽ góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Đoàn công tác hứa sẽ nỗ lực hết sức với tinh thần chống dịch từ xa, hỗ trợ bạn là hỗ trợ mình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá cao tinh thần xung phong của các bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời đề nghị đoàn nêu cao tinh thần trung dũng, quyết thắng, hỗ trợ Tây Ninh chống dịch. Để thực hiện công tác tốt, đoàn tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của trưởng đoàn và sự phân công, điều động của ngành y tế Tây Ninh. Đoàn thường xuyên báo cáo với ngành y tế Hải Phòng về những vấn đề phát sinh để ngành y tế cũng như thành phố có chỉ đạo kịp thời.

Trong các đợt dịch, Hải Phòng đã cử nhiều đoàn bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch và ủng hộ chi phí, trang thiết bị y tế với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Minh Thu (TTXVN)
Bộ Y tế tiếp nhận số lượng lớn trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống dịch
Bộ Y tế tiếp nhận số lượng lớn trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống dịch

Bộ Y tế vừa tiếp nhận hàng triệu khẩu trang FFP2 (N95) tiêu chuẩn châu Âu, hàng nghìn bộ bảo hộ, các hệ thống PCR... từ các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ cho công tác chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN