Hà Tĩnh chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, đặc biệt là các huyện miền núi tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; các địa phương rà soát từng gia đình, cá nhân đi từ vùng dịch trở về để tổ chức cách ly theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phân công hướng tuần tra cho các thành viên. Ảnh: baohatinh.vn

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan phối hợp với chính quyền địa phương các huyện biên giới Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang quản lý chặt chẽ lao động, chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và các đường tiểu ngạch các xã biên giới Sơn Kim I, Sơn Kim II, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng, dân quân tự vệ địa phương thường xuyên theo dõi, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.          

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh huyện Hương Sơn cho biết: Là địa bàn giáp ranh với vùng biên giới và giáp với tỉnh Nghệ An, chúng tôi cùng với lực lượng biên phòng, công an thường xuyên kiểm tra và ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, tuyên truyền người dân không tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, đồng thời đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19.

Hiện tại, dịch COVID-19 chưa xuất hiện ở Hà Tĩnh, tuy nhiên tiềm ẩn các nguy cơ do người đi từ các địa phương từ vùng dịch trở về trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là người đi từ Đà Nẵng, Quang Nam, Đắk Lắk về địa phương.

Từ cuối tháng 7/2020, khi dịch xuất hiện ở Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị, ngành, địa phương nhanh chóng rà soát người, lao động, khách du lịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam về, từ đó có phương án cách ly và triển khai phòng dịch trong cộng đồng. Đến ngày 10/8, tổng số người liên quan từ vùng dịch trở về được cách ly tại nhà hơn 12.000 người, cách ly theo tại các cơ sở y tế là 44 người, cách ly tập trung gần 500 người.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công văn chỉ yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các cuộc hội nghị, hội thảo có quy mô trên 100 người. Ba huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ đã có kế hoạch Đại hội đảng bộ, khi tiến hành Đại hội cần có phương án tổ chức phòng chống dịch chặt chẽ; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến Ủy ban nhân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh.

Tường Vũ (TTXVN)
'Căng mình' chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới
'Căng mình' chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trên dọc tuyến biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp Lào và Trung Quốc, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai 68 chốt chặn với gần 300 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám chốt nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các nguồn dịch có thể xâm nhiễm vào nội địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN