Gia Lai: Nỗ lực hoàn thành kiểm kê tài sản công

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm kê tài sản công, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài sản công.

Tuy nhiên đến nay, tiến độ kiểm kê của tỉnh vẫn còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước, đòi hỏi sự quyết liệt hơn từ các cấp, ngành để hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 1.546 đơn vị đăng ký kiểm kê tài sản, đạt 100% mục tiêu nhiệm vụ của Bộ Tài chính giao. Đến cuối tháng 2/2024 đã có 1.112 đơn vị được duyệt báo cáo kiểm kê và 459 đơn vị chưa được duyệt báo cáo kiểm kê. Số đơn vị chưa hoàn thành duyệt báo cáo kiểm kê chiếm tỷ lệ cao đã ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nguyên nhân chủ yếu do một số sở, ngành, UBND cấp huyện chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm kê, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai. Việc nhập dữ liệu trên phần mềm kiểm kê chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều tài sản, kết cấu hạ tầng như đường giao thông, công trình nước sạch nông thôn chưa được giao quản lý theo đúng quy định, thiếu các thông tin về hồ sơ công trình gây khó khăn trong xác định đơn vị chủ quản, giá trị tài sản và thông tin chi tiết.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương triển khai quyết liệt tiến độ kiểm kê tài sản công và tài sản kết cấu hạn tầng do Nhà nước đầu tư quản lý. Theo đó, các đơn vị phải hoàn thành nhập dữ liệu trên phần mềm và gửi báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công trước ngày 6/3/2025 (đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị) và hạn chót hoàn thành kiểm kê là ngày 20/3/2025 (đối với tài sản kết cấu hạ tầng).

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ kiểm kê của đơn vị. Các đơn vị kiểm kê cần khẩn trương nhập dữ liệu vào phần mềm và gửi báo cáo đúng hạn. Các cơ quan quản lý cấp trên phải kiểm tra chặt chẽ tính chính xác, logic của báo cáo kiểm kê. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đôn đốc, hướng dẫn và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm kê tại địa phương.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn kiểm kê đối với tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch nông thôn, đảm bảo minh bạch và chính xác. Sau thời hạn quy định, đơn vị nào chưa hoàn thành kiểm kê, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký kiểm kê tài sản công
Vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 262/TB-BTC về kết quả thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vi, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý trên Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công tính đến 8 giờ ngày 28/2/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN