Gần 1.300 tỷ đồng xây dựng công viên Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu

Ngày 6/2, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức công bố công khai Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Bãi Sau - thành phố Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Khu vực quy hoạch có diện tích 77,9 ha, phía Tây Bắc giáp dân cư hiện hữu, phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn An Ninh, phía Tây Nam giáp đường Phan Chu Trinh và phía Đông Nam giáp biển Đông. Khu vực quy hoạch có tính chất là khu du lịch, dịch vụ, thương mại, ở, công viên công cộng và bãi biển với quy mô dân số khoảng 3.600 người.

Theo đó, có 3 khu chức năng gồm khu vực phía trong đường Thùy Vân (khu đô thị phía trong bờ) rộng khoảng 41,6ha; đường Thùy Vân rộng khoảng 11,9ha và khu phía ngoài đường Thùy Vân (khu vực ven biển phía trước Bãi Sau) rộng khoảng 24,37ha. Mật độ xây dựng toàn khu là 21%. Tầng hầm từ 1-5 tầng, tầng cao xây dựng tối thiểu là 1 tầng và tối đa 50 tầng.

Đối với khu vực ven biển phía trước Bãi Sau được quy hoạch có tính chất là công viên công cộng và bãi biển trên chiều dài 3,2km với mật độ xây dựng tối đa là 2% được chia thành các không gian chức năng gồm khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường phục vụ lễ hội, tổ chức các sự kiện quy mô lớn; bố trí công trình điểm nhấn kết hợp một số không gian cộng đồng…  

Cụ thể, tại khu vực ven biển trước Bãi Sau sẽ xây dựng quảng trường trung tâm cuối đường Lê Hồng Phong và 3 không gian mở tại cuối đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn An Ninh; các tuyến giao thông đi bộ, đường đi dạo, đường đạp xe dọc công viên; xây dựng mới 6 trạm tiện ích, 1 trạm cải tạo và  2 cụm tiện ích với các chức năng dịch vụ công cộng công viên; hệ thống cây xanh. Bố trí 8 hầm đi bộ qua đường Thùy Vân đi ra biển; 2 bãi đỗ xe đa năng.

Tại buổi công bố, ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, đối với đường Thùy Vân và khu vục công viên công cộng phía ngoài đường Thùy Vân sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn ngân sách với tổng vốn dự kiến gần 1.300 tỷ đồng. Riêng các hầm ngầm qua đường có thể xem xét bằng hình thức xã hội hóa.

Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2024, thành phố Vũng Tàu sẽ khởi công xây dựng dự án này và quyết tâm hoàn thành vào dịp 30/4/2025 để chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cũng theo ông Hoàng Xuân Nguyễn, tỉnh xác định đây là dự án trọng điểm, thời gian xây dựng chỉ khoảng 500 ngày nên sẽ lập bảng tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể và tiến hành theo dõi, chỉ đạo sát sao để đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Đề xuất hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đề xuất hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 4/2, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết kỹ sư, công nhân tại công trường chế tạo thiết bị điện gió và làm việc với Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN