Gần 10.000 cử tri xã ngoại thành Hà Nội sẵn sàng đi bầu cử vào ngày mai (23/5)

Gần 10.000 cử tri tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày mai (23/5). Đây là xã ngoại thành có số lượng cử tri đông nhất huyện Thanh Oai.

Ngày 22/5, tại 10 điểm bỏ phiếu chính của xã Cự Khê, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 đã cơ bản hoàn tất. Tại đây, đại diện Ủy ban cầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng dịch COVID-19 cho ngày bầu cử.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) trong sáng 22/5. 

Ông Hoàng Bách Thảo, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cự Khê cho biết, tổng số cử tri tại xã là gần 10.000, sẽ tham gia bỏ phiếu tại 10 điểm. Đây là địa bàn có lượng cử tri tham gia đi bầu cử đông nhất của huyện Thanh Oai, bởi nơi đây có 6 cụm dân cư và 4 khu đô thị. Lượng cử tri đông còn do dịch bệnh COVID-19 nên đa số người dân trong Khu đô thị Thanh Hà không về quê mà ở lại và thực hiện nghĩa vụ bầu cử ngay tại nơi mình đang sinh sống.

Tính đến chiều 22/5, chính quyền địa phương và lực lượng y tế đã hoàn tất các phương án chuẩn bị tổ chức bầu cử cho các cử tri. Ngoài ra, xã cũng tăng cường thêm các thùng phiếu di động để di chuyển đến các cử tri là người già, người khuyết tật, khu dân cư phong tỏa... để giúp cử tri thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình.

“Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày bầu cử, lãnh đạo xã cũng đã quán triệt tư tưởng và yêu cầu các lực lượng cần đảm bảo an toàn tối đa về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cử tri trong ngày 23/5. Đối với các cán bộ tại các khu vực bỏ phiếu, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; đối với cử tri, lãnh đạo xã cũng khuyến cáo người dân khai báo y tế, đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu, thực hiện giãn cách, không tập trung quá đông người tại một khu vực bỏ phiếu, rửa tay sát khuẩn trước, trong và sau khi bỏ phiếu… Đặc biệt, tại mỗi khu vự bỏ phiếu, xã cũng bố trí một phòng cách ly, phòng trường hợp có cử tri nghi nhiễm virus SARS-COV- 2”, ông Hoàng Bách Thảo nói.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 tại xã ngoại thành Hà Nội.

Chú thích ảnh
Một điểm bỏ phiếu tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã hoàn tất các công đoạn cuối cùng cho ngày bầu cử 23/5.
Chú thích ảnh
Các điểm bỏ phiếu tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đều bố trí giãn cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Công tác tuyên truyền bằng phương tiện loa phát thanh "di động" được hoạt động hết công suất để người dân nắm rõ các thông tin của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Chiều tối 22/5, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thanh Oai cũng huy động lực lực bổ sung thêm cờ đỏ sao vàng, pa nô, áp phích để sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5. 
Chú thích ảnh
Các cử tri tại huyện Thanh Oai tranh thủ tìm hiểu thêm về các ứng cử viên để ngày mai quyết định bỏ phiếu chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân, đất nước. Đợt này, các cử tri tại xã Cự Khê sẽ bỏ phiếu bầu chọn 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội  trong tổng số 40 ứng cử viên đang ứng cử. 
Chú thích ảnh
Xã Cự Khê là xã có số lượng cử tri đông nhất huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, với tổng số cử tri hơn 10.000 cử tri. 
Chú thích ảnh
Sáng 22/5, đại diện Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai đến kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu đô thị Thanh Hà. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa số người dân sinh sống trong Khu đô thị Thanh Hà không về quê và thực hiện quyền cử tri trên địa bàn xã Cự Khê.
Chú thích ảnh
Theo đại diện Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 tại xã Cự Khê chu đáo, nghiêm túc và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
Chú thích ảnh
Các khu vực niêm yết danh sách cử tri thông thoáng, rõ ràng đảm bảo yêu cầu của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và đảm bảo yêu cầu phòng dịch trong khu vực có đông dân cư.
Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên xã Cự Khê, huyện Thanh Oai đã làm hàng trăm chiếc mũ  ngăn giọt bắn để gửi tặng lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử vào ngày mai 23/5.
Chú thích ảnh
Lực lượng Đoàn thanh niên xã Cự Khê trao tặng mũ ngăn giọt bắn cho các tổ bầu cử trên địa bàn. 
Chú thích ảnh
Tại các điểm bỏ phiếu trên toàn xã Cự Khê cũng bố trí nhiều khu vực xịt khử khuẩn tay để người dân an toàn khi đi bầu cử. 
Chùm ảnh: L. Hương- H. Đông/ Báo Tin tức
Người dân Việt Nam đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đối với Quốc hội
Người dân Việt Nam đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đối với Quốc hội

Chúng tôi mong muốn các cử tri Việt Nam sẽ lựa chọn được các ứng cử viên có năng lực và đủ điều kiện để tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN