Đồng Tháp: Huy động hơn 13 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ khó khăn vùng biên giới

Ngày 15/2, tại xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Chương trình do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai từ năm 2021 đến nay trên địa bàn các địa phương khu vực biên giới gồm hai huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự. Hơn 2 năm qua, Chương trình đạt được một số kết quả tích cực trong các hoạt động như: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hướng dẫn phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở và chương trình, phong trào, hoạt động của Hội.

Đặc biệt, Chương trình đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hơn 2 năm triển khai Chương trình, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã vận động được nhiều phần quà, tiền mặt, trị giá hơn 13 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại khu vực biên giới của Đồng Tháp. Đó là xây dựng nhiều mái ấm tình thương, tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn và trẻ em nghèo, thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”…

Chương trình góp phần duy trì và xây dựng mới các mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới như: “Mỗi chi hội phụ nữ giúp 1 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo”; “3 hộ khá giàu, giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”… Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng với trên 500 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề (may công nghiệp, đan ghế, đan giỏ nhựa, nấu ăn...) với 4.100 chị em tham gia; giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho hơn 700 chị em.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng ủng hộ các hoạt động của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn huyện Tân Hồng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đánh giá Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” rất ý nghĩa, tạo động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống; đóng góp tích cực vào công tác an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân khu vực biên giới, nhất là đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, được người dân quan tâm ủng hộ.

Chương trình còn thể hiện tình quân - dân và góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ vùng biên trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn thời gian tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục dành nguồn lực để ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và một số cơ quan, đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ hoạt động của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới với trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bài, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Đồng hành cùng trẻ em khó khăn vùng biên giới Kon Tum
Đồng hành cùng trẻ em khó khăn vùng biên giới Kon Tum

Nhằm chia sẻ, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã nhận nuôi và đỡ đầu 75 em nhỏ tại khu vực biên giới theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”. Qua đó, các em có điều kiện sống và học tập đầy đủ, hướng đến một tương lai tươi sáng và trở thành người có ích cho xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN