Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó làm giàu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu luôn đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế gia đình, vượt khó vươn lên làm giàu bằng những việc làm thiết thực như: tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư sản xuất, hỗ trợ ngày công, con giống; chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tìm mối liên kết tiêu thụ nông sản.

Chú thích ảnh
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của hội viên Lò Thị Thanh Thảo, ở bản Mường, xã Mường Mít nhờ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN phát

Hội viên tích cực phát triển kinh tế gia đình

Than Uyên là huyện miền núi của tỉnh Lai Châu. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện triển khai linh hoạt, hiệu quả và trở thành địa phương điển hình của tỉnh.

Chị Lò Thị Thanh Thảo (bản Mường, xã Mường Mít) thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp. Gia đình chị hiện đang nuôi hơn 150 con gà thương phẩm, trên 10 con lợn và 6 con trâu. Chị Thảo phấn khởi chia sẻ, được cán bộ Hội Phụ nữ của huyện, xã quan tâm, động viên phát triển kinh tế. Từ đầu năm nay, chị đã tận dụng diện tích vườn rộng mạnh dạn chăn nuôi thêm gà và tăng số lượng đàn lợn. Hội đã luôn đồng hành, hướng dẫn chị cách chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; tạo điều kiện để chị tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn về chăn nuôi. Nhờ đó, chị được nâng cao kiến thức, hiểu biết và chủ động áp dụng phương pháp khoa học mới trong chăn nôi. Đến nay, đàn vật nuôi của gia đình phát triển khỏe mạnh. Mô hình đã giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Mường Mít là một trong những xã vùng xa của huyện Than Uyên. Trước đây, hầu như kinh tế các hộ đều phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình đi làm thuê. Một số gia đình kinh tế khá hơn nhờ vào chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô gia trại. Sản xuất nông nghiệp đa số theo hình thức manh mún nhỏ lẻ. Giờ đây, hội viên phụ nữ hăng hái tham gia phát triển kinh tế, vượt khó làm giàu.

Chị Hoàng Thị Phấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Mít chia sẻ, hiện nay, nhiều hội viên trong xã đã làm chủ kinh tế gia đình. Các chị em giúp đỡ nhau xây dựng những mô hình kinh tế mới như: trồng cây ăn quả, nuôi ốc nhồi, chăn nuôi đại gia súc… Nhằm tạo động lực cho các hội viên vươn lên, Hội hỗ trợ cho vay vốn qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tiết kiệm của Chi hội. Hội viên Lò Thị Bạn (ở bản Vè) được vay 50 triệu đồng để nuôi gà, vịt. Sau thời gian ngắn, gia đình xuất bán được 60 triệu đồng, trả hết nợ ngân hàng. Số dư còn lại chị tiếp tục đầu tư chăn nuôi và có vốn mua giống trồng ớt. Đến nay, địa bàn xã gần như không còn gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Hỗ trợ phụ nữ vượt khó, thoát nghèo

Chú thích ảnh
Hội Phụ nữ huyện Than Uyên (Lai Châu) giúp đỡ hội viên liên kết trồng rau tập trung. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN phát

Hiện nay, huyện Than Uyên có 13 cơ sở Hội gồm: 12 Hội Phụ nữ xã, thị trấn và một Hội Phụ nữ cơ sở Công an huyện với 131 Chi hội và 13.770 hội viên. Các cấp Hội trên địa bàn đã tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào phát triển kinh tế được các cấp Hội chú trọng quan tâm thực hiện với quyết tâm không còn hội viên phụ nữ nghèo.

Chị Khuất Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Than Uyên cho biết, hàng năm, Hội tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đỡ phụ nữ trong lao động, sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về vốn, giống để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hội vận động các Chi hội xây dựng quỹ tiết kiệm thông qua các mô hình trồng lạc, trồng gừng… giúp đỡ hội viên nghèo vay vốn.

Khi vào mùa vụ, Hội huy động chị em góp ngày công làm đất, gieo trồng, thu hoạch cho hội viên. Hội tìm các mối liên kết tiêu thụ nông sản qua giới thiệu trên các trang mạng xã hội, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Hội đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, quyên góp, ủng hộ quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo; tặng quà cho các học sinh thuộc gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; từ đó, động viên, khích lệ chị em vươn lên trong cuộc sống.

Sáu tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Than Uyên đã huy động được hội viên giúp đỡ 399 ngày công lao động (làm cỏ, chăm sóc chè, cấy lúa, gặt lúa...), một con lợn giống, 93 gánh củi, 163 kg gạo và tiền mặt cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hội phối hợp triển khai các tiểu Dự án Inkota với các mô hình: trồng hơn 4,5 ha dưa hấu, 1,2 ha rau sạch tại Chi hội Phụ nữ bản Thẳm Phé, bản Hàng (xã Mường Kim); nuôi trâu bò vỗ béo tại Chi hội phụ nữ bản Pá Khôm, nuôi gà đan tại bản Huổi Bắc (xã Pha Mu). Hội tạo điều kiện cho 126 hội viên tham gia các lớp học nghề trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, các Chi hội gây quỹ tiết kiệm được 205 triệu đồng, giúp 115 lượt hội viên, phụ nữ vay không lãi để sản xuất, kinh doanh; 526 hội viên đứng tên vay vốn Ngân hàng với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng.

Từ những hỗ trợ thiết thực của Hội Phụ nữ các cấp, nhiều chị em đã vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu cho ý chí vượt khó trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như chị: Hoàng Thị Hoan (bản Nà Dân) và Lường Thị Sởn (bản Nà Đình) xã Mường Kim có mức thu nhập ổn định từ 60 - 80 triệu đồng/năm; chị Vì Thị Thân (bản Lả Mường), Nùng Thị Phương (bản Cang Mường) xã Mường Cang chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, thu nhập từ 150 - 180 triệu đồng/năm. Nhờ đó, đời sống của gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng khá hơn.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện sáng tạo, tạo nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Giai đoạn 2016 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu đã giúp hơn 500 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh mỗi năm 4,78%.

Bà Khoàng Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu cho hay, toàn tỉnh hiện có trên 91.700 hội viên. Công tác nâng cao chất lượng đời sống của hội viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Hội. Nhằm giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em từng bước vượt khó, vượt khổ, góp phần ổn định cuộc sống. Sáu tháng đầu năm 2023, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn qua hoạt động ủy thác. Hết tháng 5/2023, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 893 tỷ đồng với 359 tổ và 14.310 hộ vay vốn. Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ 250 phụ nữ phát triển kinh tế để thoát nghèo, thoát cận nghèo; tiếp tục thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và Chương trình “Đồng hành đồng cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Với tinh thần “đoàn kết - sáng tạo - khát vọng - phát triển”, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu phấn đấu hàng năm giúp 212 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Để đạt được mục tiêu, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Việt Hoàng - Đinh Thùy (TTXVN)
Những phụ nữ vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương
Những phụ nữ vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương

Tận dụng lợi thế của địa phương cùng sự ham học hỏi, mạnh dạn thay đổi phương thức làm ăn, phát triển kinh tế, nhiều hội viên phụ nữ tỉnh Nam Định đã vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho lao động nữ ở nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN