Đồn Biên phòng Bắc Sơn thực hiện 'mục tiêu kép' giữ vững vùng biên ​

Với phương châm 3 bám “bám chính quyền địa phương, bám địa bàn, bám nhân dân” và 4 cùng “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép” vừa phòng dịch COVID-19 tốt, vừa giúp dân phát triển kinh tế nơi tuyến đầu biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn tuần tra, kiểm soát khu vực Cột mốc 1359 (2). Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đồn Biên phòng Bắc Sơn quản lý, bảo vệ địa bàn 7 xã, phường biên giới của thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), với đường biên giới trên bộ dài 26,181km và gần 50km đường biên giới biển. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã, phường, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vận động nhân dân phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép...

Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch, đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; cử 85 lượt tổ với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ cũng vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống thiên tai, dịch COVID-19; triển khai phát 450 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch, chống xuất nhập cảnh trái phép, phun thuốc phòng dịch, tặng trên 5.000 chiếc khẩu trang cho nhân dân... 

Trước khi dịch xảy ra, đơn vị có 8 tổ, đội cố định trên tuyến biên giới để gác bảo vệ biên giới thường xuyên. Khi dịch COVID-19 bùng phát, đơn vị đã chủ động khảo sát những điểm, đường mòn trên biên giới mà các đối tượng xuất nhập trái phép có thể qua lại, tham mưu cho lãnh đạo, cấp trên cho phép thành lập thêm 9 chốt lâm thời (5 chốt trên bộ, 2 chốt trên sông biên giới, 2 chốt ven biển) và 1 tổ cơ động thường trực ở đồn. Đến nay, đồn luôn duy trì 17 tổ, đội thường xuyên tuần tra kiểm soát chốt chặn khép kín toàn bộ tuyến biên giới đơn vị quản lý. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị bắt giữ, xử lý hơn 400 vụ với hơn 2.300 đối tượng xuất nhập trái phép.

Không chỉ phòng, chống dịch COVID-19 tốt, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bắc Sơn còn hỗ trợ bà con vùng biên giới làm kinh tế thoát nghèo. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ phát triển kinh tế. Đã vận động bằng các nguồn kinh phí giúp dân xây dựng 2 vườn mẫu trồng cam, chè hoa vàng, hồng xiêm với tổng số 350 cây, hỗ trợ phân bón trị trá tiền 20 triệu đồng, hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc để phát triển kinh tế cho nhân dân.

Thực hiện xây dựng thôn, bản biên giới vững mạnh, tiêu biểu trong năm đơn vị phối hợp với xã Bắc Sơn và Lâm trường 42 đã xây 01 nhà tình nghĩa cho gia đình ông Choỏng Bắc Tai, là gia đình khó khăn nhất trong xã trị giá 150 triệu; tổ chức lễ phát động xây dựng thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới. Tổng số 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ phát động và san, gạt 1,5km đường để đổ bê tông. Đơn vị tiếp tục đâu tư hỗ trợ 3 vườn mẫu tại thôn Pẹc Nả bằng nguồn kinh phí của đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị tham mưu, phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ vật nuôi, cây trồng cho các gia đình khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thuộc xã Bắc Sơn, Hải Đông. Đến nay, trên địa bàn đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: mô hình nuôi lợn rừng, lợn Móng Cái, lợn thương phẩm ứng dụng kỹ thuật mới ở 15 hộ dân, trồng 11 ha khoai tây giống Hà Lan, trồng na, giống ngô lai năng suất cao, mía tím từng bước góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Với tinh thần chủ động, không ngại khó khăn, gian khổ, những người lính của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát huy vai trò lực lượng xung kích nơi tuyến đầu, củng cố lòng dân, giữ vững thế trận an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Văn Đức (TTXVN)
Tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN