Đổi mới phương thức công tác Đoàn cụm Duyên hải Nam Trung Bộ

Sáng 3/7, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 cụm Duyên hải Nam Trung Bộ (các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận).

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Hà Quốc Trị cho rằng những năm qua, dưới sự định hướng của Trung ương Đoàn, các đơn vị Đoàn cụm Duyên hải Nam Trung Bộ (trong đó có tỉnh Khánh Hòa) đã phát huy thế mạnh của thanh niên, ra sức thi đua lập nhiều thành tích với nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội; các công trình, phần việc tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo... 

Hội nghị là dịp để các đơn vị Đoàn trong cụm Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục trao đổi, thảo luận cụ thể hơn về các chương trình, hoạt động tuổi trẻ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ từ lâu có ý nghĩa về chiến lược giao lưu kinh tế và an ninh quốc phòng. Vùng này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên, cầu nối của Nam Bộ với các tỉnh phía Bắc, cơ sở hậu cần để khai thác kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển Đông. Góp phần thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, tuổi trẻ các đơn vị cụm Duyên hải Nam Trung Bộ đã ra sức thi đua, đóng góp nhiều kết quả quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020 phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các tỉnh trong cụm đã triển khai trên 1.100 công trình thanh niên... tham gia hàng nghìn hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự - an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội; chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những hạn chế, khó khăn; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: hỗ trợ nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên, điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi các địa bàn dân tộc, tôn giáo; kinh phí hoạt động…

Hội nghị cũng định hướng phát triển cho 6 tháng cuối năm với nhiều phần việc, hoạt động; trong đó chú trọng tăng cường đổi mới phương thức nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, lập nghiệp phù hợp với năng lực của tổ chức Đoàn; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm cũng được hội nghị định hướng như: xây dựng, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; các giải pháp phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; các hoạt động trải nghiệm, xây dựng văn hóa đọc trong thiếu nhi; tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong cụm, tổ chức tốt các hoạt động chung quy mô cấp cụm.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, trong thời gian tới Đoàn thanh niên cụm Duyên hải Nam Trung Bộ cần thay đổi nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; tăng cường tham mưu với cấp ủy, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Đoàn; triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai các hoạt động phong trào gắn với các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Phan Sáu (TTXVN)
Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

Ngày 28/6, tại bãi biển Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” với sự tham gia hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN